Vẽ tranh lên hàng loạt bốt điện để kêu gọi 'sống có văn hoá' ở Hà Nội

Hàng loạt bốt điện trên nhiều tuyến phố Hà Nội được vẽ tranh để tuyên truyền người dân tuân thủ luật giao thông, không xay xỉn, giúp đỡ người khác...
IMG_3407

Thời gian gần đây, nhiều người dân thích thu khi thấy hàng loạt bốt điện trên nhiều tuyến phố Hà Nội được vẽ tranh tuyên truyền đẹp mắt. Trong ảnh: Hình ảnh tuyên truyền giao thông trên bốt điện tại phố Trần Đăng Ninh.

IMG_3410

Những thông điệp cơ bản nhưng nhiều ý nghĩa như đội mũ bảo hiểm để bảo vệ con trẻ thu hút sự chú ý của người dân.

IMG_3476

Từ những bốt điện vô tri vô giác, đôi khi gây cản trở giao thông vỉa hè, giờ đây, chúng được khoác lên mình sứ mệnh tuyên truyền giao thông cho mọi người. Trong ảnh: Hình ảnh tuyên truyền giao thông trên phố Khúc Thừa Dụ (Cầu Giấy).

IMG_3463

Thông điệp "không say xỉn, mất kiểm soát nơi công cộng" được tô vẽ trên các bốt điện dọc tuyến phố Trương Công Giai (Cầu Giấy).

IMG_3441

Những bức tranh vẽ trên bốt điện đường phố nhằm giáo dục, tuyên truyền đến người dân tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông cũng như pháp luật nói chung trên đường Cầu Giấy.

a

Hàng trăm bốt điện trên các tuyến phố Trương Công Giai, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Lý Thường Kiệt và một số tuyến phố đi bộ ở hồ Hoàn Kiếm... được trang hoàng lại, bóc tẩy lớp quảng cáo không phù hợp để khoác lên mình những khẩu hiệu tuyên truyền đầy ý nghĩa.

IMG_3444

Được biết, đây là việc làm trong dự án "Sắc màu Hà Nội" - dự án vẽ tranh nhằm cải thiện môi trường và giáo dục mọi người tuân thủ pháp luật mỗi khi ra đường.

IMG_3456

Cùng với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, các bức họa với nội dung "giúp đỡ, ưu tiên người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ và người tàn tật khi tham gia giao thông" cũng xuất hiện nhiều trên các tuyến phố.

IMG_3454

Những thông điệp đơn giản nhưng rất thiết thực và mang nhiều ỹ nghĩa nhắc nhở mọi người dân nhường đường cho người đi bộ.

IMG_3427

Bên cạnh việc vẽ tranh tuyên truyền giao thông, Hà Nội cũng "khoác áo mới" cho hàng loạt bốt điện bằng khung cảnh thiên nhiên nhằm nâng cao mĩ quan đô thị.

IMG_3423

IMG_3436

Thông điệp tiết kiệm điện cũng được vẽ lên các bốt điện dọc tuyến phố Hà Nội.

IMG_3439

Xếp hàng khi sử dụng dịch vụ công cộng là thể hiện văn hoá.

IMG_3450

Đổ rác đúng giờ, đúng nơi qui định để phố phường sạch sẽ, văn minh.

IMG_3452

Khạc nhổ, vứt rác nơi công cộng là thiếu văn hoá.

IMG_3465

Một bốt điện nhắc nhở người dân ra đường cần ăn mặc lịch sự, đặc biệt ở nơi những nơi tôn nghiêm.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.