Việt Nam sẽ nghiên cứu dùng huyết tương điều trị bệnh nhân Covid-19

Các chuyên gia đang thu thập, nghiên cứu kĩ các tài liệu y khoa để đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh khi thử nghiệm lâm sàng

Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu chiết tách huyết tương từ mẫu máu của những người đã khỏi bệnh Covid-19 để điều trị cho các ca bệnh nặng, khi đã hết các phương án điều trị. 

Liệu pháp này đã được một số nước trên thế giới thử nghiệm vì trong huyết tương của người đã khỏi bệnh Covid-19 chứa một số lượng lớn các kháng thể có thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Việt Nam sẽ nghiên cứu dùng huyết tương điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu chiết tách huyết tương từ mẫu máu của những người đã khỏi bệnh Covid-19 để điều trị cho các ca bệnh nặng. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và hệ thống các viện huyết học tiến hành lấy máu, chiết tách huyết tương của bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh để nghiên cứu, sử dụng điều trị cho người bệnh nặng theo phác đồ đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo cùng với các phác đồ của nước bạn như Cuba, Nhật Bản, Pháp.

Hiện, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang dự thảo đề tài nghiên cứu này. Các chuyên gia đang thu thập, nghiên cứu các tài liệu y khoa để đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh khi tham gia thử nghiệm lâm sàng. Trong đó, sẽ nghiên cứu vấn đề chỉ định cho trường hợp nào.

Trước đó, tại Trung Quốc, một số bệnh nhân nặng đã được điều trị bằng liệu pháp huyết tương chứa kháng thể này và kết quả cho thấy những hiệu quả nhất định.

Trong 12-24 giờ điều trị, bệnh nhân đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực khác, tình trạng viêm giảm và số tế bào bạch cầu tăng cao. Tại nước Mỹ cũng đã cho phép các bác sĩ thử nghiệm. Bên cạnh đó, nước Pháp cũng chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.