Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan, chạm kỷ lục BXH FIFA

Đây là lần thứ 3 đội tuyển Việt Nam xếp thứ 98 trên BXH FIFA, đồng thời, trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Dù không không thi đấu trong tháng 3 nhưng vị trí của tuyển quốc gia Việt Nam vẫn tăng 1 bậc lên vị trí thứ 98 trên BXH FIFA với 1227 điểm. Đây là vị trí cao nhất trong lịch sử của Việt Nam, ngang với hai lần từng đạt được trước đó là vào năm 1998 và 2003. Thành tích này cũng giúp Việt Nam trở thành đội tuyển số 1 trong khu vực Đông Nam Á. 

Thái Lan xếp thứ 2 (vị trí 114 thế giới với 1174 điểm); Philippines đứng thứ 3 (xếp thứ 124 thế giới với 1135 điểm). Tiếp theo lần lượt là Myanmar (140 điểm), Indonesia (159 điểm), Singapore (160 điểm), Malaysia (168 điểm).

Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan, chạm kỷ lục BXH FIFA - Ảnh 1.

BXH FIFA - AFC

Vì Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) căn cứ vào vị trí FIFA để xếp hạt giống cho các giải đấu, Việt Nam sẽ vào nhóm 2 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 nếu giữ được vị trí hiện tại. Nếu điều đó xảy ra, thầy trò Park Hang-seo sẽ có lợi thế khi bốc thăm bảng đấu. Chỉ cần rớt xuống thứ 17, Việt Nam đồng thời sẽ vào nhóm 3, đối mặt nguy cơ gặp những đối thủ mạnh. 

Vào tháng 6 tới, tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu King's Cup tại Thái Lan, và đây là cơ hội để Quang Hải và các đồng đội xác lập kỷ lục trên BXH FIFA đồng thời bảo toàn vị trí hiện tại.

Ở top 3 đầu bảng xếp hạng FIFA vẫn thuộc về Bỉ, Pháp và Brazil. Đội tuyển Anh tăng 1 bậc lên vị trí thứ 4 trong khi Croatia tụt xuống vị trí thứ 5. Đội bóng số 1 châu Á vẫn là Iran (xếp thứ 21), Nhật Bản (xếp thứ 26) đứng thứ 2, Hàn Quốc (xếp thứ 37) đứng thứ 3 và Australia (xếp thứ 41) đứng thứ 4.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.