Vietnam Airlines lùi ngày đại hội cổ đông sang tháng 7

Vietnam Airlines cho biết công tác chuẩn bị các nội dung đại hội cổ đông chưa hoàn thành nên công ty quyết định hoãn tới ngày 16/7/2020.
Vietnam Airlines lùi ngày đại hội cổ đông sang tháng 7 - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). (Ảnh: Đức Quyền).

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh vừa kí nghị quyết về việc lùi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 từ ngày 29/6 theo kế hoạch ban đầu sang ngày 16/7. 

Lí do lùi ngày là "công tác chuẩn bị các nội dung đại hội đồng cổ đông chưa hoàn thành". Ngày đăng kí cuối cùng tham dự đại hội vẫn giữ nguyên là ngày 15/6/2020.

Trong quí I vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần 18.813 tỉ đồng, giảm 26,3% so với cùng kì năm trước; lỗ sau thuế 2.612 tỉ đồng trong khi quí I/2019 có lãi 1.212 tỉ đồng.

Trong quí II, Vietnam Airlines đã khôi phục hoàn toàn mạng bay nội địa như trước khi có dịch. Thậm chí trong tháng 5 và 6, Tổng công ty còn mở mới tổng cộng 13 đường bay nội địa. Trong tháng 7 tới, Vietnam Airlines có kế hoạch mở thêm 5 đường bay, nâng tổng số đường bay nội địa toàn mạng của hãng lên con số 57.

Đến nay hoạt động vận tải hành khách quốc tế của Việt Nam vẫn chưa được nối lại do lo ngại dịch COVID-19 có thể từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta.

Mới đây Vietnam Airlines đã công bố lộ trình tái cơ cấu hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines của mình. Theo lộ trình này, thương hiệu Jetstar Pacific Airlines sẽ bị xóa sổ, thay vào đó là cái tên mới Pacific Airlines với logo và bộ nhận diện thương hiệu mới.

Cổ đông lớn Qantas Airways sẵn sàng thoái toàn bộ 30% vốn khỏi Jetstar Pacific để Vietnam Airlines nắm cổ phần chính và toàn quyền thực hiện tái cơ cấu.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.