Vietravel Airlines bổ nhiệm cơ trưởng người Italy làm Phó Tổng giám đốc, bay vào tháng 10 năm sau

Vietravel Airlines đã cơ bản hoàn thiện bộ máy nhân sự cấp cao, hãng bay này vừa bổ nhiệm cơ trưởng người Italy làm Phó Tổng giám đốc và sẽ cất cánh vào tháng 10 năm sau.

Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc cho ông Livio Arizzi (quốc tịch Italy) vào hôm qua (4/11).

Phó Tổng giám đốc mới của Vietravel Airlines sẽ phụ trách mảng quan hệ quốc tế, tìm kiếm và mua máy bay phục vụ kế hoạch khai thác của hãng, cũng như tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao từ nước ngoài.

bo-nhiem-ptgd-vietravel-airlines(1)_2

Vietravel Airlines bổ nhiệm cơ trưởng người Italy làm Phó Tổng giám đốc. (Ảnh: Vietravel).

Đồng thời, ông cũng sẽ là người chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia sâu vào thị trường hàng không quốc tế, khi hãng đi vào khai thác cuối quý II, đầu quý III năm nay.

Ông Livio có trình độ tiến sĩ, đồng thời là cơ trưởng với kinh nghiệm hơn 20.000 giờ bay trên các loại máy bay thương mại hiện đại và sở hữu lí lịch làm việc xuất sắc.

Như vậy, Vietravel Airlines đã cơ bản hoàn thiện bộ máy nhân sự cấp cao, mà theo lãnh đạo của hãng bay thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cất cánh.

Chủ tịch Vietravel Airlines hiện là ông Nguyễn Quốc Kỳ. Ông Vũ Đức Biên giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Hai tháng trước, Vietravel Airlines cũng đã trao các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách về bảo dưỡng máy bay và ông Nguyễn Quang Sơn giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách về khai thác mặt đất.

Định hướng của Vietravel Airlines là xây dựng hãng hàng không gắn với du lịch, phát triển du lịch lữ hành như thế mạnh của Vietravel. Đồng thời, hãng cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không của Việt Nam.

Trước áp lực quá tải của các sân bay lớn, Vietravel Airlines chọn địa điểm "đóng đô" là Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đồng thời, để giải quyết bài toán nhân sự, đặc biệt là phi công, lãnh đạo hãng bay này cũng cam kết sẽ không tạo áp lực lên tổng thể nguồn nhân lực ngành hàng không tại Việt Nam.

Theo đó, Vietravel Airlines đã chủ động làm việc với các tổ chức cung cấp nguồn nhân lực hàng không quốc tế như Brookfiel Aviation, Sigma Aviation Services... để tiếp cận nguồn nhân lực như phi công, thợ bảo dưỡng tàu bay. Đội ngũ tiếp viên sẽ được đào tạo tại Trường Cao đẳng quốc tế Kent tại TP HCM và các cơ sở đào tạo trong, ngoài nước.

Tháng 8/2019, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, sau khi thẩm định dự án thành lập Hãng hàng không Vietravel Airlines của Vietravel.

Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được thực hiện trong vòng một năm, từ tháng 10/2019-9/2020, bao gồm có giấy phép bay và chuẩn bị thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Hãng dự kiến sẽ cất cánh ngay sau đó một tháng, tức tháng 10/2020. Hiện bộ máy nhân sự cấp cao của hãng bay này đã dần hoàn thiện để thực hiện cho mục tiêu trên.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.