Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng dịch Covid-19, chỉ còn siêu thị mở cửa

Các trung tâm thương mại lớn tại TP HCM đều đã đồng loạt đóng cửa để phòng dịch Covid-19. Bên trong, các quầy hàng thời trang, mĩ phẩm, hàng hiệu được niêm phong, chỉ siêu thị, cửa hàng nhu yếu phẩm, quầy thuốc được hoạt động trong thời gian này.
Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 1.

Một loạt trung tâm thương mại tại TP HCM đều đã đóng cửa sau chỉ đạo của UBND TP về việc tạm ngưng các dịch vụ không cần thiết, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Hầu hết trung tâm đã đóng cửa hoàn toàn, do tất cả gian hàng bên trong chỉ kinh doanh thời trang, mĩ phẩm. Trong khi đó, những trung tâm có siêu thị, cửa hàng thực phẩm bên trong vẫn mở cửa siêu thị phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 2.

Vincom Đồng Khởi (quận 1) là trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất của TP HCM và là địa điểm kinh doanh đông đúc nhất của chuỗi các trung tâm thương mại Vincom tại thành phố. Sau quyết định của UBND TP HCM, trung tâm này đã tạm ngưng hoạt động. Bảng thông bào dự kiến, ngày hoạt động trở lại 6/4.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 3.

Bên ngoài Vincom Đồng Khởi ở các cửa vào nằm trên đường Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn và Đồng Khởi đều có bảng thông báo ngưng hoạt động toàn bộ gian hàng bên trong. Tuy nhiên, do có siêu thị, Vinmart, cửa hàng thực phẩm kinh doanh nên Vincom đồng khởi vẫn duy trì hoạt động siêu thị và các cửa hàng, để cung cấp nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa dịch.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 4.

Siêu thị VinMart nằm tại tầng hầm trong trung tâm thương mại này. Bên ngoài, trung tâm có dán hướng dẫn lối đi dành cho khách đi siêu thị. Trong thời gian Vincom đóng cửa, siêu thị vẫn hoạt động trong khung giờ từ 8-22h mỗi ngày. Đây cũng là thông báo chung của hệ thống Vincom trong thời gian tạm đóng cửa khu mua sắm, ăn uống, dịch vụ trong trung tâm thương mại.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 5.

H&M, Zara chiếm một diện tích lớn ngay mặt tiền Vincom Đồng Khởi cũng đặt bảng thông báo tạm ngưng hoạt động chống dịch.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 6.

Vincom Đồng Khởi đóng cửa, bên ngoài cũng vắng tanh chưa từng thấy, thậm chí, không có một người bán hàng nào tập trung ở các vỉa hè xung quanh. Bình thường, đây là nơi tập trung rất đông khách du lịch, mua sắm và một lượng lớn dân văn phòng làm việc tại các tòa nhà. Tuy nhiên, mùa dịch, nhiều doanh nghiệp cho nhân viên làm việc trực tuyến nên khu vực này ít người qua lại.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 7.

Đối diện Vincom Đồng Khởi, Uniqlo nằm trong trung tâm thương mại Parkson Saigon Tourist Plaza cũng đã đóng cửa. Đáng chú ý, dù trong mùa dịch nhưng Uniqlo mới cho biết sẽ khai trương một cửa hàng thứ hai tại TP HCM trong thời gian tới.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 8.

Đường Hồ Tùng Mậu (quận 1) dẫn vào trung tâm thương mại Saigon Centre vắng chưa từng thấy. Đây là một trong những khu vực sầm uất nhất của TP HCM, tập trung hàng loạt nhà hàng lẩu, nướng, cà phê, trà sữa… cũng đã đóng cửa chống dịch.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 9.

Saigon Centre thỉnh thoảng mới có một vài nhân viên làm việc bên trên tòa nhà ra vào.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 10.

Trung tâm thương mại này tạm ngưng hoạt động từ ngày 28/3 để phòng dịch Covid-19. Saigon Centre không có siêu thị, nhưng bên trong có một số gian hàng thực phẩm thiết yếu nên các gian hàng này vẫn hoạt động bình thường.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 11.

Các cửa hàng thời trang, ăn uống hoàn toàn đóng cửa.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 12.

Không còn bất kì một cửa hàng nào hoạt động, các thang cuốn dẫn lên các tầng cũng bị phong tỏa.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 13.

Takashimaya trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đóng cửa hoàn toàn.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 14.

Các lối đi giữa Saigon Centre, Takashimaya trống trải, lặng lẽ.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 15.

Trung tâm thương mại Sài Gòn Square trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa cũng đóng cửa. Các gian hàng bên trong phủ kín vải.

Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya đóng cửa hoàn toàn phòng Covid-19, chỉ ưu tiên mở siêu thị - Ảnh 16.

Diamond Plaza nằm trên đường Lê Duẩn cũng ngưng hoạt động. Trung tâm thương mại này chỉ bán mĩ phẩm, thời trang… không có siêu thị, cửa hàng nhu yếu phẩm nên phải đóng cửa toàn bộ trong thời gian cả nước quyết tâm phòng chống dịch Covid-19.