Vĩnh Long đề xuất 3.200 tỷ làm cầu Đình Khao kết nối Bến Tre

Trước đề xuất trên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan chuyên môn tỉnh Bến Tre để tham mưu thống nhất về tên gọi Nghị quyết và thời gian thực hiện.

Ngày 18/11 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có tờ trình HĐND đề xuất thực hiện dự án xây dựng cầu Đình Khao đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Cầu Đình Khao nằm trên quốc lộ 57, là tuyến giao thông kết nối Bến Tre với Vĩnh Long. Việc đầu tư cầu Đình Khao nhằm thay thế phà Đình Khao hiện hữu, giải quyết nút thắt giao thông trên tuyến, kết nối thông suốt hai địa phương, góp phần phát triển kinh tế. 

Việc đầu tư xây cầu Đình Khao đã được hai tỉnh trao đổi, thảo luận và thống nhất cơ bản về quy mô đầu tư, phương án hướng tuyến. Đồng thời, Bộ GTVT và hai tỉnh cũng đã thống nhất phương án nghiên cứu đầu tư dự án hồi tháng 9 vừa qua.

Theo đề xuất, dự án được thực hiện tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, Bến Tre, quy mô đường cấp II đồng bằng 2 làn xe cơ giới, hình thức thực hiện PPP. Về quy mô, phần cầu chính sẽ có 4 làn xe cơ giới, cầu trung và cầu nhỏ là 2 làn xe.

Tổng mức đầu tư đề xuất 3.200 tỷ đồng, thực hiện trong 2023 - 2028. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 50% và còn lại 50% là vốn của nhà đầu tư và ngân sách 2 địa phương. 

Ngày 7/12 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 12/2022. Qua thảo luận của đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Minh Dũng kết luận, đối với dự án Cầu Đình Khao, đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan chuyên môn tỉnh Bến Tre để tham mưu thống nhất về tên gọi Nghị quyết và thời gian thực hiện.

Trước đó vào ngày 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi kiểm tra dự án cầu Đình Khao. Hiện nay, hai tỉnh đã thống nhất vị trí xây dựng cầu Đình Khao nằm cách phà Đình Khao 6,6 km về phía hạ lưu.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.