Nước sạch sông Đà khẳng định bị thiệt hại nặng nhất, chưa biết khi nào bỏ khuyến cáo không dùng nước ăn uống

Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nước sạch sông Đà (Viwasupco) cho rằng công ty ông là đơn vị bị thiệt hại nặng nhất, đồng thời giải thích lí do chưa nói chuyện xin lỗi hay bồi thường người dân.

Chưa biết khi nào nước sạch sông Đà mới ăn uống được

Chiều 17/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo để thông tin liên quan đến sự việc nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Công an tỉnh, Sở TN&MT tỉnh này và phía Công ty CP Đầu tư Nước sạch sông Đà (Viwasupco).

Trả lời phỏng vấn báo chí tại cuộc họp, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Viwasupco khẳng định rằng, tới thời điểm hiện tại, doanh nghiệp của ông đã cho xét nghiệm và đảm bảo nước sạch do công ty ông sản xuất đã đảm bảo tiêu chuẩn.

Về việc tại sao nước đảm bảo, nhưng Viwasupco vẫn khuyến cáo khách hàng chỉ sử dụng nước để tắm giặt, chứ chưa dùng để nấu ăn và uống, ông Khoa nói: "Hiện tại, chúng tôi khuyến cáo theo khuyến cáo của TP Hà Nội. TP Hà Nội chưa cho phép công bố đã đủ tiêu chuẩn để ăn uống."

Untitled99

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Viwasupco. (Ảnh: VTC)

Ông Nguyễn Đăng Khoa cho hay, hôm 16/10, một lần nữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tới Nhà máy Nước mặt sông Đà để lấy mẫu kiểm nghiệm. Hiện Viwasupco chưa nhận được kết quả. Theo ông Khoa, thời gian dỡ bỏ khuyến cáo "không sử dụng nước để ăn uống" phụ thuộc vào thời điểm Viwasupco nhận được kết quả, kết luận từ cơ quan chức năng TP Hà Nội.

Nói về thiệt hai trong sự việc này, Phó Giám đốc Viwasupco khẳng định doanh nghiệp của ông bị thiệt hại nặng nhất và cũng mong cơ quan công an sớm tìm ra người đổ trộm dầu thải. "Chúng tôi là thiệt hại nặng nhất. Chúng tôi cũng muốn công an làm rõ đối tượng đổ dầu thải," ông Khoa nói.

Viwasupco chưa nói chuyện bồi thường, xin lỗi

Trước câu hỏi, sự việc đã diễn ra hơn một tuần nhưng phía Công ty Nước sạch sông Đà chưa có lời xin lỗi tới người dân, tại cuộc họp này đại diện Viwasupco có muốn gửi lời xin lỗi tới người dân hay không?, ông Nguyễn Đăng Khoa nói: "Chúng tôi sẽ ngồi lại xem xét trách nhiệm cụ thể. Hiện nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Khi có kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin. Tất cả phải chờ kết luận cơ quan chức năng."

Về vấn đề có bồi thường cho các khách hàng của mình hay không, Phó Giám đốc Công ty CP Nước sạch sông Đà cũng cho hay, phải chờ kết luận của cơ quan công an. "Hiện tại, do công an đã khởi tố. Khi chưa có kết luận cuối cùng cơ quan chức năng, thì chúng tôi chưa có thông tin gì để cung cấp thêm," ông Khoa cho hay.

Theo UBND TP Hà Nội, sự cố nước sông Đà nhiễm dầu được Viwasupco phát hiện từ ngày 8/10 nhưng không báo cáo thành phố.

Tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 15/10, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Viwasupco cho biết, khi phát hiện sự cố nước nhiễm dầu, 80% bản thân ông muốn tạm dừng cấp nước sạch để đảm bảo cho người dân. Nhưng sau đó doanh nghiệp này vẫn cấp nước bình thường. Ông Tốn giải thích vì kết quả nội kiểm của Viwasupco cho thấy nước bình thường nên không có cơ sở đề tạm dừng cấp nước, cũng không có cơ sở để báo cáo thành phố.

Tuy nhiên, tới khi đoàn kiểm tra của TP Hà Nội do Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đi kiểm tra, thì kết quả cho thấy nước bị ô nhiễm. Cụ thể, tỉ lệ chất hóa học Styren cao hơn từ 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.