Vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm bao nhiêu cổ phần tại Vingroup?

Sau giao dịch thông qua Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ nắm giữ hơn 62% cổ phần tại Vingroup. Giá trị tương ứng của phần vốn góp này là hơn 10 tỉ USD.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam - doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng, vừa ra thông báo về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu tại Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC).

Vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm bao nhiêu cổ phần tại Vingroup? - Ảnh 1.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam sẽ nhận chuyển quyền sở hữu hơn 56 triệu cổ phiếu VIC. (Đồ hoạ: Thanh Niên).

Theo đó, công ty này dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu hơn 56 triệu cổ phiếu VIC. Trước giao dịch, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam sở hữu 31,5% vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu nâng lên thành 32,67%.

Giao dịch dự kiến thực hiện vào ngày 25/12/2019 đến ngày 23/1/2020, với phương thức giao dịch chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam.

Tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT,  vợ ông là bà Phạm Thu Hương nắm chức Phó Chủ tịch. Tỉ lệ góp vốn của vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng là trên 92%.

Đáng chú ý, trong thông báo giao dịch nhận chuyển quyền sở hữu hơn 56 triệu cổ phiếu VIC, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cũng tiết lộ cổ phần của vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup.

Theo đó, ông Vượng đang nắm hơn 806 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 25,54% vốn điều lệ tập đoàn. Trong khi đó, vợ ông, bà Phạm Thu Hương cũng nắm hơn 151 triệu cổ phiếu, chiếm 4,4%. Như vậy, tổng cổ phần vợ chồng ông Vượng nắm tại Vingroup là 29,94%.

Nếu tính luôn 32,67% cổ phần mà Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam sẽ nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng (hơn 56 triệu cổ phiếu VIC), vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ nắm đến 62,61% vốn điều lệ tại Tập đoàn Vingroup.

Vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm bao nhiêu cổ phần tại Vingroup? - Ảnh 2.

Sau giao dịch thông qua Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ nắm giữ hơn 62% cổ phần tại Vingroup. (Đồ hoạ: Quốc Minh).

Chốt phiên giao dịch ngày 20/12, thị giá cổ phiếu VIC ở mức 115.800 đồng/cổ phiếu. Tương đương số cổ phần đang nắm giữ, vợ chồng ông Vượng đang nắm trong tay khoảng hơn 10 tỉ USD.

Theo cập nhật của Forbes hiện nay, tổng tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang ở mức 7,7 tỉ USD, xếp thứ 239 những người giàu nhất hành tinh.

Trong khi đó, cũng cập nhật của Forbes hồi đầu năm nay, tổng tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng là 6,6 tỉ USD, xếp thứ 239. Như vậy, tính đến nay, tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 1,1 tỉ USD; song vị trí xếp hạng vẫn không thay đổi.

Thực tế hồi tháng 8, tổng tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã lên 8,7 tỉ USD, và đứng trong top 200 người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên cập nhật lại mới nhất của Forbes sau khi Vingroup chuyển nhượng mảng bán lẻ cho Masan, tài sản của tỉ phú Vượng rơi xuống mức 7,7 tỉ USD và rớt khỏi top 200 người giàu.

Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang có nhiều quyết định quan trọng liên các mảng kinh doanh của tập đoàn.

Ngày 3/12, Vingroup tuyên bố chuyển nhượng công ty chuyên về bán lẻ là Vincommerce đang quản lí 2.600 siêu thị, cửa hàng tiện lợi VinMart, VinMart+ cho Tập đoàn Masan. Đúng 2 tuần sau đó, vào ngày 18/12 vừa qua, Vingroup tiếp tục tuyên bố sáp nhập sàn thương mại điện tử Adayroi vào công ty VinID và giải thể chuỗi điện máy VinPro, chính thức chia tay mảng bán lẻ sau 5 năm tham gia.

"Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách 'thắt lưng buộc bụng' tái cấu trúc hoặc giải thể các công ty con không thuộc ưu tiên cốt lõi, để tập trung nguồn lực cho những dự án lớn", CEO Vingroup Nguyễn Việt Quang cho biết. 

Ông cũng khẳng định 2 mảng cốt lõi tập đoàn sẽ theo đuổi là công nghiệp và công nghệ sau khi buông bán lẻ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.