Vợ cựu chủ tịch Interpol không biết chồng mình còn sống hay đã chết

Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất, vợ của cựu tổng thống Interpol - ông Mạnh Hoành Vĩ cho biết bà không dám chắc chồng mình còn sống hay đã chết? 

Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất của bà Grace Mạnh với giới truyền thông Anh, bà Mạnh cho biết từ khi chồng mình mất tích, bà không được hé lộ bất cứ thông tin gì, thậm chí không được biết chồng mình còn sống hay đã chết?

vo cuu chu tich interpol khong biet chong minh con song hay da chet
Ông Mạnh Hoành Vĩ khi còn đương nhiệm.

Grace Mạnh cũng cho hay, các con của bà liên tục hỏi về bố nhưng bà chỉ trả lời rằng "bố đang đi công tác xa".

Trước đó, Grace Mạnh đã trào nước mắt khi nói đến hai con trai sinh đôi 7 tuổi trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN tại Lyon, Pháp.

Bà không dám kể cho các con nghe chuyện xảy ra với bố - cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Bà cũng tránh cho các con xem tin tức trên truyền hình. Thậm chí, khi bà khóc, bà cũng chỉ bảo với 2 người con rằng bà bị cảm để chúng yên lòng.

Cũng trong buổi phỏng vấn đó, bà Grace Mạnh đã lên tiếng khẳng định ông Mạnh Hoành Vĩ vô tội đồng thời chỉ trích chính phủ Trung Quốc thiếu minh bạch khi bắt giữ cựu chủ tịch Interpol.

vo cuu chu tich interpol khong biet chong minh con song hay da chet
Bà Grace Mạnh, vợ cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ trong một cuộc phỏng vấn. (Ảnh: AP).

"Anh ấy là người cầu toàn, luôn tuân thủ luật pháp, làm việc suốt đời để xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật", Grace Mạnh nói..

Đồng thời, trong cả 2 cuộc phỏng vấn, bà đều cho biết hiện tại mình đã trở thành "mục tiêu" bởi liên tục nhận được cuộc gọi đe dọa từ số lạ sau khi chồng mất tích và người này báo cho biết có "hai nhóm" đang theo dõi bà.

Ngày 8/10 tuyên bố Chủ tịch Interpol kiêm thứ trưởng Bộ Công An Trung Quốc bị bắt và đang bị điều tra do nhận hối lộ và một số tội danh khác.

Tuyên bố này của Bắc Kinh được đưa ra sau khi bà Grace Mạnh trình báo với cảnh sát Pháp rằng đã mất liên lạc với chồng.

Interpol sau đó cho biết nhận được đơn xin từ chức có hiệu lực ngay lập tức của Mạnh Hoành Vĩ cuối ngày 7/10.

Tuy Bắc Kinh không công bố chi tiết cáo buộc, nhưng Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí cho biết Mạnh Hoành Vĩ "đã nhận lỗi về mình và khẳng định chỉ bản thân có tội".

.

vo cuu chu tich interpol khong biet chong minh con song hay da chet Vụ cựu Chủ tịch Interpol bị bắt: Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng

Trước phát ngôn của bà Grace Mạnh về sự an toàn của bản thân và con nhỏ sau khi chồng bà là cựu Chủ tịch ...

vo cuu chu tich interpol khong biet chong minh con song hay da chet Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ: Từ niềm tự hào đã biến thành tội đồ

Bắc Kinh từng tự hào khi ông Mạnh Hoành Vĩ là công dân Trung Quốc đầu tiên nắm giữ chức vụ Chủ tịch Interpol, nhưng ...

vo cuu chu tich interpol khong biet chong minh con song hay da chet Chuyên gia Mỹ: Vụ bắt chủ tịch Interpol có thể là 'giết gà dọa khỉ'

Việc tạm giam chủ tịch đương chức của Interpol cho thấy chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc vẫn rất gay gắt.

vo cuu chu tich interpol khong biet chong minh con song hay da chet Tin nóng trong ngày 8/10: Chủ tịch Interpol bị bắt; Sài Gòn trời dù nắng vẫn ngập nặng

Tin nóng trong ngày 8/10: Chủ tịch Interpol bị bắt tại Trung Quốc và việc triều cường dâng cao lúc rạng sáng ở TP HCM.

vo cuu chu tich interpol khong biet chong minh con song hay da chet Interpol trong đấu trang phòng chống tội phạm ở Việt Nam

Interpol Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý hàng triệu lượt thông tin liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; phối ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.