Vụ diễn viên 'Vườn sao băng' tự tử vì bị cưỡng hiếp: 'Phụ nữ cao trên 1,7 m sẽ không thể bị bắt cóc hay giết hại'

Đó là lời nhận định của cảnh sát Hàn Quốc khi đề cập đến chiều cao và sự an toàn của Yoon Ji Oh - nhân chứng duy nhất trong vụ án diễn viên 'Vườn sao băng' tự tự vì bị cưỡng hiếp tập thể. 

Xuất hiện trong một chương trình phát sóng mới đây, nhân chứng duy nhất trong vụ án diễn viên 'Vườn sao băng' tự tự vì bị cưỡng hiếp tập thể - nữ diễn viên Yoon Ji Oh đã thẳng thắn vạch trần phát biểu vô lí của các cảnh sát liên quan đến chiều cao và sự an toàn của mình. Những chia sẻ của cô đã khiến công chúng Hàn vô cùng tức giận.

Theo Mydaily, hôm qua ngày 2/4, nhân chứng duy nhất của vụ án Jang Ja Yeon đã xuất hiện trên chương trình của một kênh YouTube. Tại đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ xoay quanh nỗi bất an cho dù được cảnh sát bảo vệ suốt thời gian qua. Đồng thời, Yoon Ji Oh cũng tiết lộ một số chi tiết liên quan đến thái độ làm việc của một số cảnh sát trong suốt quá trình điều tra.

Vụ diễn viên Vườn sao băng tự tử vì bị cưỡng hiếp: Phụ nữ cao trên 1,7 m sẽ không thể bị bắt cóc hay giết hại - Ảnh 1.

Yoon Ji Oh xuất hiện trên chương trình phát sóng ngày 2/4. Ảnh: internet

Cụ thể, khi cô bày tỏ sự lo lắng về an toàn của bản thân, một viên cảnh sát đã hỏi rằng cô cao bao nhiêu. Khi Yoon Ji Oh cho biết mình cao 1,73m, người này ngay lập tức nói với cô rằng "chưa từng có trường hợp người phụ nữ nào cao trên 1,7m bị bắt cóc"

Người này còn nói thêm, lí do là bởi vì nếu bắt cóc những phụ nữ có chiều cao vượt trội như vậy sẽ rất mất công. Sau khi sát hại thì phi tang hay phân hủy thi thể cũng đều rất phiền phức. Cảnh sát còn trấn an cô rằng với chiều cao như vậy thì Yoon không cần phải lo lắng.

Vụ diễn viên Vườn sao băng tự tử vì bị cưỡng hiếp: Phụ nữ cao trên 1,7 m sẽ không thể bị bắt cóc hay giết hại - Ảnh 2.

Cảnh sát cho rằng với chiều cao 1,73m, Yoon Ji Oh không cần lo lắng. Ảnh: internet

Ngay sau khi chương trình được phát đi, dư luận Hàn Quốc đã rất tức giận. Hàng trăm người xem đã để lại những bình luận yêu cầu Chính phủ phải ngay lập tức xem xét lại hành vi vô trách nhiệm của cảnh sát điều tra nói trên.

Trước đó, trong ngày 30/3 vừa qua, sau khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường trong căn hộ đang ở, Yoon Ji Oh đã nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp cho cảnh sát nhưng sau hơn 9g đồng hồ, nữ diễn viên vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Điều này đã buộc cô phải gửi kiến nghị lên Nhà Xanh thêm một lần nữa và nhận được hơn 200.000 chữ kí. Ngay sau đó, cảnh sát Hàn Quốc đã đưa ra lời xin lỗi vì không có mặt kịp thời cũng như điều chỉnh lại hệ thống thiết bị an toàn được lắp đặt.

Hiện tại, Yoon Ji Oh đã được chuyển đến ở cùng với một đội nữ cảnh sát để được bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.