Vụ ông Đinh La Thăng: 3 kiến nghị đáng chú ý của HĐXX

Sau khi tuyên án vụ ông Đinh La Thăng và các đồng phạm, HĐXX TAND TP Hà Nội cũng đã kiến nghị ba nội dung đáng chú ý.
vu ong dinh la thang 3 kien nghi dang chu y cua toa
Ảnh: TTXVN

Ngày 22/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) án 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) án 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái…” và tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Theo bản án sơ thẩm, thiệt hại do hành vi cố ý làm trái của các bị cáo tại dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được giám định kết luận là 119 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số luật sư và bị cáo cho rằng việc giám định không khách quan, không đúng.

Về việc này, HĐXX cho rằng, hậu quả của việc chỉ định thầu trái phép và tạm ứng tiền sai quy định cho PVC được tính toán trên nhiều khía cạnh. Thứ nhất, hàng loạt cán bộ, chuyên gia trên các lĩnh vực dầu khí, xây dựng, tài chính của PVN được đào tạo bài bản, có quá trình cống hiến đã vi phạm pháp luật, lâm vào vòng lao lý. Đây là tổn thất đặc biệt lớn.

Thứ 2, do PVC không có năng lực thi công nên Dự án Thái Bình 2 đã chậm 18 tháng so với tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg. Việc chậm tiến độ đã làm đội vốn công trình, lãi phát sinh với các khoản vay trong và ngoài nước.

Thứ 3, nhiều máy móc, thiết bị đắp chiếu đã hết thời hạn bảo hành khi nhà máy chưa đi vào hoạt động. Những tổn thất này chưa thể thống kê hết trong giai đoạn điều tra và sẽ tiếp tục bộc lộ sau khi xét xử.

Thứ 4, dưới áp lực của bị cáo Đinh La Thăng, PVC đã được tạm ứng tiền nhưng lại sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong đó không đúng mục đích. HĐXX khẳng định, hơn 1.000 tỷ đồng của NHà nước không thể tùy tiện mang cho PVC chi dùng trái phép.

Nếu tất cả các bộ, ngành đều tùy tiện sử dụng tiền và tạm ứng sẽ gây hỗn loạn cho nền kinh tế. Khoản tiền hơn 1.000 tỷ đồng phải tính thiệt hại từ khi tạm ứng trái phép còn việc trả lại chỉ là căn cứ giảm nhẹ, không phải không có hậu quả. Trong khi đó, PVN là chủ đầu tư, PVC là nhà thầu nhiều dự án đang hằng ngày phải trả lãi ngân hàng với lãi suất rất cao. Ông Đinh La Thăng và HĐTV PVN biết rõ điều này. Vì vậy, cách tính thiệt hại theo lãi vay như giám định viên thực hiện là rất có lợi cho các bị cáo.

Từ đó, HĐXX chấp nhận kết quả giám định thiệt hại là hơn 119 tỷ đồng như đã nêu trong Kết luận giám định. Tòa án cũng sẽ tiếp tục kiến nghị CQĐT làm rõ thiệt hại xảy ra do việc chậm tiến độ trong dự án Thái Bình 2.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm quyết định các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh có vai trò ngang nhau và phải bồi thường 60 tỷ đồng trong số hơn 119 tỷ đồng thiệt hại; mỗi bị cáo bồi thường 30 tỷ đồng. Các bị cáo khác cùng phạm tội “Cố ý làm trái…” chịu trách nhiệm bồi thường từ 2,3 – 7,5 tỷ đồng.

Về thiệt hại hơn 13 tỷ đồng các bị cáo tham ô của PVC, HĐXX cho rằng đã có hơn 1 tỷ đồng được nộp thuế nên đề nghị Chi cục thuế tỉnh Quảng Bình trả lại cho PVC, các bị cáo phải bồi thường số còn lại hơn 11 tỷ đồng.

Trong đó, Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường riêng 4 tỷ đồng đã rút ra tiêu Tết; liên đới chịu trách nhiệm về 1,5 tỷ đồng (gia đình ông Thanh đã nộp 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả); các bị cáo khác bồi thường số còn lại. Tòa án cũng yêu cầu tiếp tục kê biên các tài sản của Trịnh Xuân Thanh để đảm bảo thi hành án.

Ngoài mức hình phạt và trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng kiến nghị 3 vấn đề:

Thứ nhất, theo công văn báo cáo của PVC, PVC đã tiến hành thu hồi tiền tạm ứng dự án Nhà máy nhiệt điệt Thái Bình 2.

Đến thời điểm ngày 10/1/2018, PVC đã thu hồi hơn 1.240 tỷ đồng tiền gồm nguồn vốn tăng vốn điều lệ (317 tỷ đồng), nguồn thoái vốn thu hồi từ dự án khác (514 tỷ đồng) và chi phí quản lý phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (409 tỷ đồng).

Như vậy, PVC đã dùng những nguồn tiền khác để bù đắp vào khoản tiền tạm ứng chi trái phép. Còn khoản tiền chi trái mục đích chưa được thu hồi.

HĐXX tiếp tục kiến nghị làm rõ việc sử dụng khoản tiền 1.115 tỷ đồng sai mục đích từ dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để xử lý theo quy định pháp luật

Thứ hai, mặc dù PVC không đủ năng lực tài chính, chuyên môn nhưng ngoài tổng thầu dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, PVC còn được chỉ định thầu xây dựng một số dự án lớn khác như dự án ethanol Phú Thọ... và cho đến nay.

HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ việc thất thoát này để xử lý theo quy định pháp luật.

Thứ ba, đối với việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và một số sai phạm khác tại PVN, PVC, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

vu ong dinh la thang 3 kien nghi dang chu y cua toa Tòa xử ông Đinh La Thăng: Ông Phùng Đình Thực đi bộ rời tòa sau tuyên án

Cuối giờ sáng nay 22/1, sau khi phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm kết thúc, ông Phùng Đình ...

vu ong dinh la thang 3 kien nghi dang chu y cua toa Xử ông Đinh La Thăng: Nhiều bị cáo được trả tự do tại tòa

Xét xử Đinh La Thăng mới nhất: Sau khi nghỉ nghị án, sáng nay (24/1), HĐXX tuyên án bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân ...

vu ong dinh la thang 3 kien nghi dang chu y cua toa Toàn cảnh bản án dành cho ông Đinh La Thăng và 21 đồng phạm

Toàn cảnh vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô ...

chọn
Hiện trạng khu đất làm dự án BGI Diamond Bay hơn 2.000 tỷ trên đường Tố Hữu, TP Huế
BGI Diamond Bay của Tập đoàn BGI khởi công vào tháng 4/2024, có diện tích gần 25 ha với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã hoàn thành 100% mặt bằng và nộp đủ tiền sử dụng đất, phần hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 sẽ xong trong quý IV/2025.