Vụ tạt axit ở Quảng Ngãi: Nạn nhân nữ có quen với 1 thanh niên trong huyện

Ông Võ Duy Linh (bố đẻ của nạn nhân Võ Duy Nghiêm) cho biết, Trâm đã từng về huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi một lần trước khi yêu Nghiêm và có quen với một thanh niên trong huyện.

Liên quan đến vụ Việt kiều bị tạt axit ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi xảy ra vào đêm 9/2, Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn thông tin: Nhận được tin báo của người dân địa phương, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu chất lỏng màu trắng (nghi là axit) gửi Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phân tích.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ việc rất vắng người, không có camera quan sát nên khó xác định đối tượng gây án.

Hiện Công an huyện Bình Sơn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi mở rộng điều tra để sớm tìm ra thủ phạm.

vu tat axit o quang ngai nan nhan nu co quen voi 1 thanh nien trong huyen
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngày 15/2, tại nhà riêng ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, ông Võ Duy Linh - bố của Việt kiều Võ Duy Nghiêm (26 tuổi) - nạn nhân vụ tạt axit xảy ra vào đêm 9/2 cho hay, khoảng 1h ngày 15/2, Nghiêm đã được máy bay riêng do bảo hiểm phía Canada (nơi Nghiêm đang sinh sống, làm việc) đón tại sân bay Đà Nẵng để đưa sang đó điều trị.

Cũng theo ông Võ Duy Linh, khoảng 19h30 ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), Nghiêm lấy xe máy chở người yêu tên là Trâm đi ăn tối.

Sau đó khoảng hơn 10 phút, cháu nội của ông Linh là Nguyễn Duy Phương cũng lái ô tô chở ông Linh và vợ đi theo sau.

Khi xe chạy đến khu vực chợ Bình Thạnh (xã Bình Thạnh), điện thoại cháu Phương có số lạ gọi đến.

Phương bắt máy, bên kia đầu dây, Nghiêm báo mình bị tạt axit và bị hai người lạ chém vào bắp vế chân và đầu gối bằng mã tấu.

Sau đó, hai đối tượng này nhanh chóng rồ ga tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ việc, Nghiêm đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Người thân của nạn nhân Nghiêm đã chủ động liên lạc với công ty bảo hiểm bên phía Canada (nơi Nghiêm đóng bảo hiểm) và Đại sứ quán Việt Nam tại Canada nhờ giúp đỡ.

vu tat axit o quang ngai nan nhan nu co quen voi 1 thanh nien trong huyen
Nạn nhân được chuyển lên chuyên cơ ở Sân bay Đà Nẵng.

Được biết, năm 2013, ông Linh cùng vợ và con trai là Võ Duy Nghiêm được người con lớn là Võ Duy Hoàng bảo lãnh sang Canada định cư theo diện xuất khẩu lao động.

Ban đầu, Nghiêm làm thêm tại một tiệm nail do anh ruột Võ Duy Hoàng mở tại thành phố Vancouver, Canada.

Sau đó, Nghiêm có quan hệ yêu đương với Trâm (quốc tịch Canada, quê gốc tỉnh Sóc Trăng) và sống chung với nhau như vợ chồng nhiều năm.

Nghiêm và Trâm sau đó đã cùng nhau tới một vùng khác làm ăn và đến năm 2018, họ quyết định quay trở về thành phố Vancouver sinh sống, làm ăn.

vu tat axit o quang ngai nan nhan nu co quen voi 1 thanh nien trong huyen
Nạn nhân Trâm chỉ bị bỏng nhẹ do axit bắn vào.

Nghiêm đã hai lần về quê hương ăn Tết vào năm 2014 và năm 2019. Theo thông tin ông Linh cung cấp, Trâm đã từng về huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi một lần trước khi yêu Nghiêm và có quen với một thanh niên trong huyện.

vu tat axit o quang ngai nan nhan nu co quen voi 1 thanh nien trong huyen Vụ tạt axit ở Quảng Ngãi: Công ty Bảo hiểm Canada đã chuyển nạn nhân đi Thái Lan tiếp tục điều trị

Liên quan đến vụ tạt axit vào hai Việt Kiều về quê ăn Tết ở Quảng Ngãi, phía công ty bảo hiểm ở Canada đã ...

vu tat axit o quang ngai nan nhan nu co quen voi 1 thanh nien trong huyen Vụ đôi nam nữ Việt kiều bị tạt a xít: Cô gái nghi ngờ mâu thuẫn khi sống tại Canada

Trong quá trình làm việc và sinh sống tại Canada, anh Nghiêm có mâu thuẫn với một số người. Bạn gái anh Nghiêm nghi ngờ ...

vu tat axit o quang ngai nan nhan nu co quen voi 1 thanh nien trong huyen Vụ tạt axit tại Quảng Ngãi: Lời kể rùng mình của nạn nhân

Tụi em nóng quá, ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng chạy ra giữa đường nhờ người đi qua giúp đỡ. Thấy chân đau quá, ...

vu tat axit o quang ngai nan nhan nu co quen voi 1 thanh nien trong huyen Quảng Ngãi: Điều tra đối tượng tạt axit và cắt gân hai Việt kiều

Sau khi tạt axit khiến nạn nhân bỏng nặng, hung thủ còn dùng dao cắt gân chân nạn nhân.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.