Xây dựng Hoà Bình bầu 5 thành viên HĐQT độc lập, có hai quốc tịch nước ngoài

Ông Nguyễn Tường Bảo, Chủ tịch Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam, là một trong 2 ứng cử viên có quốc tịch nước ngoài được đề nghị bầu trở thành thành viên HĐQT độc lập của Xây dựng Hoà Bình.
Xây dựng Hoà Bình bầu 5 thành viên HĐQT độc lập, có hai quốc tịch nước ngoài - Ảnh 1.

Lãnh đạo Xây dựng Hoà Bình trên một công trường. (Ảnh: HBC).

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã: HBC) công bố danh sách 5 ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập. Gồm: ông Phương Công Thắng, ông Nguyễn Công Phú, ông Dương Văn Hùng, ông Nguyễn Tường Bảo và ông David Martin Ruiz.

Trong số 5 ứng viên này, hai ông Nguyễn Tường Bảo và David Martin Ruiz có quốc tịch nước ngoài, cụ thể là Canada và Tây Ban Nha. Ba ứng viên còn lại là người Việt Nam.

Ông Nguyễn Tường Bảo - cử nhân tài chính Đại học Concordia, hiện đang là Chủ tịch Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam. Ông David Martin Ruiz có trình độ chuyên môn thạc sĩ kết cấu xây dựng - UAX Polytechnics, hiện đang làm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á - GLB Engineer.

Cả hai ứng cử viên này đều do ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Xây dựng Hoà Bình và là cổ đông lớn nắm giữ 16,05% cổ phần công ty, đề cử.

Về ba ứng viên còn lại, ông Phương Công Thắng, kỹ sư Viễn thông và thạc sĩ Công nghệ thông tin Insa de Lyon, hiện đang là thành viên HĐQT độc lập của Xây dựng Hoà Bình nhiệm kỳ 2017 - 2021; ông Nguyễn Công Phú, kỹ sư xây dựng và thuỷ lực Viện Đại học Bách khoa Grenoble, đang là CEO Aprave Asia - Pacefic.

Cuối cùng, ông Dương Văn Hùng, cử nhân kinh tế Đại học Ngoại thương Hà Nội, là là sáng lập và CEO các công ty Eco Living Land, DH Clean Energy và Indo-Pacific. Cả ba ứng cử viên này đều do HĐQT xây dựng Hoà Bình đề cử. Hiện tại, HĐQT công ty có 8 thành viên, đều là nam giới. 

Trong đó, có một thành viên quốc tịch nước ngoài là ông Park Seok Bae, người Hàn Quốc, hiện đang là CEO Công ty Thang máy Hyundai Thành Thành Công Việt Nam. Các thành viên còn lại có quốc tịch Việt Nam.

Các ứng viên kể trên sẽ được cổ đông bầu chọn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của Xây dựng Hoà Bình diễn ra trực tuyến vào ngày 21/6 tới. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty đã chuyển từ họp ĐHCĐCĐ trực tiếp ngày 31/5 sang hình thức trực tuyến.

Ngoài bầu thành viên HĐQT độc lập, dự kiến trong đại hội lần này, Xây dựng Hoà Bình cũng sẽ trình phương án kinh doanh năm 2021, với mục tiêu doanh thu đạt 13,500 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 235 tỷ đồng, gấp 2,8 lần năm 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 5% bằng cổ phiếu và/hoặc bằng tiền mặt.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.