Xe khách liên tỉnh hoạt động bình thường, người cùng gia đình không phải giãn cách 1m

Từ hôm nay (30/4), xe khách liên tỉnh hoạt động bình thường nhưng phải giãn cách khách trên xe đủ 1m và không áp dụng cho người cùng gia đình.
Xe khách liên tỉnh hoạt động bình thường, người cùng gia đình không phải giãn cách 1m - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Bộ GTVT vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 với vận tải hành khách liên tỉnh.

Cụ thể, vận tải hành khách liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy đã được phê duyệt.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ GTVT cũng yêu cầu hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện cách nhau một ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1m.

Theo Bộ, qui định không áp dụng đối với xe khách giường nằm nhưng phải bảo đảm chở đúng số người cho phép chở và không được vượt quá 30 người trên phương tiện, kể cả lái xe, phụ xe.

Tuy nhiên, qui định không áp dụng đối với nhóm hành khách là thành viên sống trong cùng một gia đình.

Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020, đối với trường hợp có lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe, Sở GTVT báo cáo UBND các tỉnh, TP đẻ quyết định việc bố trí phương tiện tăng cường để giải tỏa hành khách và phải tuân thủ đúng các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.