Xe ôm bủa vây cổng Đền Hùng, nhìn mặt khách báo giá

Vào hội chính, hàng nghìn du khách đổ về đền Hùng, ngoài những dịch vụ cho thuê chiếu, hàng rong thì dịch vụ xe ôm cũng xuất hiện nhan nhản kiếm vài triệu mỗi ngày.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài các đoàn khách có xe ô tô đưa đón tận nơi ở khu vực cổng Đền Hùng thì rất nhiều du khách đi xe khách phải xuống xe trên QL32C và QL2 (đường Đại lộ Hùng Vương) cách cổng chính Đền Hùng chừng 3km, buộc phải đi xe ôm vào Đền nếu không muốn đi bộ một quãng đường dài.

Xe ôm bủa vây cổng Đền Hùng, nhìn mặt khách báo giá - Ảnh 1.

Tình trạng hai xế một khách, nhìn mặt khách thét giá tiền

Chị Hoàng Thị Thanh (Thái Bình) chia sẻ: "Gia đình tôi đi ô tô từ Hà Nội đến đây, nên phải gửi ô tô ở QL 2, vừa bước xuống xe đã có rất nhiều tài xế mời gọi, sau một hồi mặc cả thì chốt vào cổng đền chính với giá 50.000 đồng, dù không muốn bỏ ra số tiền như vậy nhưng không thể không đi".

Xe ôm bủa vây cổng Đền Hùng, nhìn mặt khách báo giá - Ảnh 2.

Nhiều gia đình sau khi mặc cả không được nên đành quay lưng đi.

Anh Vũ Thái Sơn, một người xe ôm tại đền Hùng cho hay: "Tôi là phụ hồ, mấy ngày hội tôi nghỉ làm để chạy xe ôm vì số tiền chạy xe trong mấy ngày lễ cao hơn rất nhiều so với những ngày đi làm phụ hồ".

"Mỗi ngày tôi chở đến cả trăm lượt khách, với quãng đường 3km, nếu chở một người sẽ lấy giá từ 40.000 đồng, hai người thì giảm còn 60.000 – 70.000 nghìn đồng", anh Sơn tâm sự thêm.

Xe ôm bủa vây cổng Đền Hùng, nhìn mặt khách báo giá - Ảnh 3.

Xe ôm bủa vây cổng Đền Hùng, nhìn mặt khách báo giá - Ảnh 4.

Nhiều người dân quanh khu vực đền cũng tới câu kéo khách kiếm thêm thu nhập.

Cũng giống như anh Sơn, anh Trần Minh Bảo cho biết "Có trường hợp khách yêu cầu chở ba sẽ trả 80.000 đồng, biết là phạm luật giao thông nhưng cố tranh thủ vài ngày này", anh Nam nói. Anh này cũng bật mí, trung bình mỗi ngày chở xe ôm tại khu vực lễ hội Đền Hùng các tài xế có thể thu được từ 2,5 - 3 triệu đồng.

Theo quan sát, tại khu vực gần cổng đền chính số lượng xe ôm đứng thành từng nhóm, mỗi khi có khách lại túm năm tụm ba câu kéo, mồi chài. Nhiều người dân quanh khu vực đền cũng trở thành xe ôm.

Xe ôm bủa vây cổng Đền Hùng, nhìn mặt khách báo giá - Ảnh 5.

Những cánh xe ôm đứng thành từng nhóm.

Cánh xe ôm tại đây thống nhất giá chung với nhau, nhìn mặt khách để ra giá nhưng trung bình ở mức 40.000 đồng đến 50.000 đồng từ cổng đền chính ra đường quốc lộ.

Bên cạnh những dịch vụ xe ôm kiếm tiền triệu mỗi ngày thì những hàng quán ven đường và cho thuê chiếu hút khách không kém, chỉ cần vài chiếc chiếu trải sẵn tại khu đất trống, nhiều chủ hàng cho du khách hành hương dịp giỗ tổ Hùng Vương thuê với giá từ 30.000 - 60.000 đồng/tiếng có thể kiếm vài triệu mỗi ngày.

Xe ôm bủa vây cổng Đền Hùng, nhìn mặt khách báo giá - Ảnh 6.

Nhiều người bất chấp luật lệ giao thông kẹp ba.

Chị Trần Thanh Vân, chủ một hàng cho thuê chiếu tại đây cho biết: "Giá chiếu cho thuê ở hàng tôi có giá 40.000 đồng một chiếc trong một tiếng, nếu thuê hai chiếc thì có giá 70.000 đồng/tiếng. Ngoài việc thuê chiếu tôi còn mở thêm dịch vụ cho thuê bạt phục vụ du khách hành hương với giá từ 200.000 đồng – 220.000 đồng/bạt nếu thuê theo giờ cứ mỗi một tiếng sẽ tính thêm 5.000 đồng/bạt".

Theo một số chủ hàng, chỉ những ngày giỗ, ngày lễ, ngày Tết mới có thể kiếm được tiền triệu, còn lại thì cũng chỉ được vài trăm nghìn/ngày.