Xem lính Mỹ diễn tập uống máu rắn hổ mang trực tiếp

Thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Lan uống máu rắn hổ mang trực tiếp từ miệng rắn trong bài diễn tập sinh tồn mang tên Hổ mang Vàng (Cobra Gold) hôm 19/2.

Theo hãng tin Sputnik, năm nay, 6.800 thành viên của quân đội Mỹ tham gia cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia thường niên mang tên Cobra Gold. Đây là một trong những bài diễn tập có quy mô lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Video lính thủy đánh bộ Mỹ uống máu rắn hổ mạng trực tiếp từ miệng rắn trong bài diễn tập sinh tồn trong rừng rậm Cobra Gold hôm 19-2. Nguồn: Sputnik

Một video cho thấy một phần nội dung trong bài diễn tập này có việc lính thủy đánh bộ Mỹ và Thái Lan uống máu rắn hổ mang.

“Chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi uống máu rắn. Đây không phải việc chúng tôi thường làm ở Mỹ” – trung sĩ Christopher Fiffie của Mỹ nói với hãng tin AFP sau bài diễn tập.

xem linh my dien tap uong mau ran ho mang truc tiep
Bên cạnh uống máu rắn hổ mang, lính Mỹ còn được hướng dẫn cách loại bỏ nọc độc bọ cạp, nhện tarantula trước khi ăn. Ảnh: EPA

Trong quá trình thực hiện bài diễn tập sinh tồn trong rừng, các lính thủy đánh bộ cũng được học kỹ năng tìm nguồn nước trong rừng rậm và cách xác định các loại cây có thể ăn được.

Các huấn luyện viên quân sự Thái Lan cũng hưỡng dẫn các binh sĩ Mỹ, Thái Lan cách loại bỏ nọc độc bọ cạp và nhện tarantula trước khi ăn.

“Chìa khóa sinh tồn là biết những thứ gì có thể ăn” – Thượng sĩ thủy quân lục chiến Thái Lan Chaiwat Ladsin, người chỉ đạo bài diễn tập, cho biết.

Bài diễn tập Cobra Gold nhằm cung cấp những kỹ năng để binh sĩ có thể sinh tồn được trong các tình huống khẩn cấp. Có khoảng 11.075 binh sĩ đến từ 29 quốc gia gồm Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc và Singapore tham gia bài diễn tập Cobra Gold năm nay.

xem linh my dien tap uong mau ran ho mang truc tiep Tỉnh trưởng Nhật nổi giận với quân Mỹ

Tỉnh trưởng Okinawa là Takeshi Onaga tuyên bố, quân Mỹ ở Nhật đang "mất kiểm soát" sau khi một loạt vụ việc liên quan tới ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.