Xử vụ 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn bị đâm chết: Bị cáo khai 'mang theo dao để tự vệ'

Khi VKS hỏi lại Phú và Tài "mang theo dao làm gì? cả Tài và Phú đều khai mang theo để trộm xe. VKS: Trộm xong còn làm gì nữa?. Phú trả lời: "Dạ, để tự vệ".

Theo Zing đưa tin, sáng 29/11, TAND TP.HCM đưa hai bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) ra xét xử về tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Trịnh Thị Như (27 tuổi, vợ Hùng, được tại ngoại) cũng hầu tòa với tội danh Che giấu tội phạm.

Nạn nhân trong vụ án này là 2 "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp).

xu vu 2 hiep si o sai gon bi dam chet bi cao khai mang theo dao de tu ve
Xét xử vụ 'hiệp sĩ đường phố' bị tội phạm đâm chết. (Ảnh: Phan Thương/Thanh Niên Online).

Theo báo Thanh niên, tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận các hành vi phạm tội giống cáo trạng. Tuy nhiên, tình tiết mang theo dao, các bị cáo khai tại tòa rằng mang theo dao để trộm xe chứ "không phải để chống trả".

Khi VKS hỏi lại Phú và Tài "mang theo dao làm gì? cả Tài và Phú đều khai mang theo để trộm xe. VKS: Trộm xong còn làm gì nữa?. Phú trả lời: "Dạ, để tự vệ".

Tại tòa, người đại diện hợp pháp cho 2 “hiệp sĩ” tử vong và 3 hiệp sĩ bị thương yêu cầu được bồi thường thiệt hại hơn 240 triệu đồng. Tài và Phú đồng ý với số tiền yêu cầu bồi thường trên nên chủ tọa cho biết sẽ ghi nhận vấn đề bồi thường thiệt hại này và xem xét trong bản án.

Theo cáo trạng, chiều 13/5, Tài gọi điện rủ Phú đi trộm xe máy. Trước khi đi, Phú và Tài lấy một số dụng cụ chuyên dùng trộm xe cùng một con dao bỏ vào túi quần.

2 bị can di chuyển từ quận 12 về trung tâm TP.HCM để tìm xe đắt tiền trộm cắp. Khi cả hai đang đi trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) thì các “hiệp sĩ” đường phố: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên và Đinh Văn Tài nghi ngờ nên bám theo.

Tài và Phú phát hiện chiếc xe SH không người trông coi dựng trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 nên đến lấy trộm. Khi Tài vừa mở khóa chiếc SH định rú ga tẩu thoát thì "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng chạy xe máy tông thẳng vào khiến Tài và chiếc SH ngã xuống đường.

Các “hiệp sĩ” Hoàng, Thôi, Nam và Tuyên lao đến khống chế, bắt giữ Tài. Lúc này, Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Thôi và Nam chết tại chỗ còn anh Hoàng bị thương.

Khi Phú rú ga định tẩu thoát thì bị hai “hiệp sĩ” Quý và Huy kẹp cổ, nắm đuôi xe giữ lại. Để giải vây đồng bọn, Tài chạy đến dùng dao đâm anh Quý và anh Huy khiến cả hai trọng thương.

Sau khi gây án, Phú trốn về Hóc Môn còn Tài về nhà trọ thay quần áo. Tài gọi điện cho Ngô Văn Hùng nói “vừa đụng chuyện” và xin tài cho tá túc vài hôm thì Hùng đồng ý.

Tại nhà Hùng, Tài mượn điện thoại của Như xem tin tức trên mạng xã hội đăng vụ án mình vừa gây ra. Sau khi nghe Tài thừa nhận chính mình là hung thủ, Hùng nói với Tài “cứ ở đây”.

Đến 20h đêm 14/5, lực lượng công an bao vây nhà Hùng. Tài chui qua lỗ thông gió ra ngoài định tẩu thoát thì bị công an bắt giữ.

xu vu 2 hiep si o sai gon bi dam chet bi cao khai mang theo dao de tu ve Băng trộm đâm chết 2 ‘hiệp sĩ’ ở Sài Gòn sắp hầu tòa

Hai kẻ chuyên trộm cắp xe máy khai nhận hành trình phạm tội và tấn công dã man vào các "hiệp sĩ".

xu vu 2 hiep si o sai gon bi dam chet bi cao khai mang theo dao de tu ve Điều ít biết về 'hiệp sĩ bắt cướp' 3 lần trúng số độc đắc

Nổi tiếng là người mát tay với vé số. Ông không nhớ mình đã trúng số bao nhiêu lần, chỉ biết rằng, ông là người ...

xu vu 2 hiep si o sai gon bi dam chet bi cao khai mang theo dao de tu ve 'Hiệp sĩ' Tân Bình tái xuất, đua với tội phạm

Phát hiện tội phạm, “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng cùng hai thành viên trong nhóm đã truy đuổi, ép ngã kẻ xe.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.