AFF Cup 2018: Người hâm mộ không nên dùng thức uống ‘tử thần’ này

Người hâm mộ không nên sử dụng rượu bia khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018, tránh tình trạng giãn mạch máu, tăng huyết áp, đột tử... do phấn khích.

Trước ngày diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chia sẻ với phóng viên Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn), TS. BS Võ Tường Kha, GĐ Bệnh viện Thể thao Việt Nam khuyến cáo, người hâm mộ không nên sử dụng rượu, bia trong khi cổ vũ bóng đá.

aff cup 2018 nguoi ham mo khong nen dung thuc uong tu than nay
Người hâm mộ không nên sử dụng rượu bia khi cổ vũ bóng đá. Ảnh: Zing

"Chung kết AFF Cup 2018 lượt về, nhiều người hâm mộ bay từ miền Nam ra Hà Nội, từ các tỉnh thành đổ về sân Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Trước giờ bóng lăn, không ít người trong số đó sẽ sử dụng rượu, bia. Tuy nhiên, việc sử dụng chất kích thích này sẽ làm mạch máu dãn ra, nguy cơ tăng huyết áp, cảm lạnh, trúng gió... rất cao.

Đặc biệt, khi vào sân cổ vũ, dưới sức nóng hàng ngàn người, cùng những pha bóng gay cấn... người có tiền sử bệnh huyết áp, tim mạch, hen phế nguy cơ tử vong cao", bác sĩ nói.

Bên cạnh đó, việc sử dụng bia rượu liên hoan sau mỗi trận đấu rất nguy hiểm. Đây là nguồn gốc cho những vụ tai nạn xảy ra, ảnh hưởng tới tính mạnh và tài sản; gây ách tắc giao thông.

Ngoài việc không nên sử dụng bia rượu, người hâm mộ nên ăn uống đầy đủ trước khi vào sân cổ vũ đội tuyển. Với những người có tiền sử mắc bệnh huyết áp, hen xuyễn, tim mạch... nên chuẩn bị thuốc bên người, giữ bình tĩnh, tránh kích động làm phát tác hoặc tránh tụ tập ở nơi đông người.

XEM THÊM

aff cup 2018 nguoi ham mo khong nen dung thuc uong tu than nay Cơ bắp vạm vỡ của các cầu thủ U23 Việt Nam

Nhờ chế độ tập luyện và ăn uống khoa học, các cầu thủ U23 Việt Nam sở hữu thân hình khiến người khác ghen tị.

aff cup 2018 nguoi ham mo khong nen dung thuc uong tu than nay Chế độ ăn uống của cầu thủ nghiêm ngặt như thế nào?

Để duy trì hiệu suất tối ưu trên sân cỏ cũng như khi tập luyện, các cầu thủ cần có những dinh dưỡng nhất định ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.