Ăn na bị hóc, bé trai 5 tuổi suy hô hấp nặng

  Đang ăn quả na thì bé trai 5 tuổi bị ho, sau đó có hiện tượng khó thở, mắt trợn ngược, giãy dụa, tím tái, vã mồ hôi.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cứu sống bé trai Phạm Viết Gia B. (5 tuổi, trú huyện Can Lộc) bị suy hô hấp nặng do hạt na rơi vào trong lòng khí quản.

Theo chị Lương Thị Định (mẹ cháu B.) cho biết, chiều ngày 2/11, chị cho cháu B. ăn quả na. Ngay sau đó, cháu B. bị ho và có hiện tượng khó thở, mắt trợn ngược, giãy dụa, tím tái và ra mồ hôi.

Gia đình đã đưa cháu B. vào Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu B. có dị vật ở đường thở và làm thủ tục chuyển lên BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để soi gắp dị vật.

an na bi hoc be trai 5 tuoi suy ho hap nang
Hạt na rơi vào trong lòng khí quản của bé trai gây suy hô hấp nặng

Cháu B. chuyển viện trong tình trạng khó thở nặng, thở rít, tím tái, lờ đờ. Phổi phải thông khí mất, phổi trái giảm thông khí.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, các bác sĩ đã hồi sức, gây mê tĩnh mạch cho bệnh nhi, đồng thời tiến hành soi khí quản gắp được một hạt na kích thước 18 x 9 mm, nằm ở ngã 3 khí quản, lệch về khí quản gốc bên phải. Sau soi gắp thông khí phổi hai bên cháu B. đều, hết rít, trẻ hết tím tái.

Theo bác sỹ Trần Xuân Sơn, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, đây là trường hợp nặng, tỉ lệ tử vong rất cao.

“Sau khi soi gắp thành công hạt na có dạng hình thoi, vỏ cứng, nằm ở ngã ba khí quản, lệch về phía phế quản gốc bên phải, sức khỏe cháu bé đã ổn định”, bác sĩ Sơn nói.

an na bi hoc be trai 5 tuoi suy ho hap nang
Hiện sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định.

Hiện bé trai đã qua cơn nguy kịch, và đang được điều trị, theo dõi tại khoa Tai Mũi Họng. Theo dự kiến cháu sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Để hạn chế xảy ra tai nạn bị dị vật đường thở, bác sĩ khuyến cáo:

Không nên để cho trẻ em đưa các vật và đồ chơi vào mồm ngậm và mút. Không nên để cho trẻ ăn thức ăn dễ hóc như: hạt na, lạc, quất, hồng bì, hạt bí, hạt dưa...

Nếu thấy trẻ đang ngậm hoặc ăn những thứ dễ gây nên hóc, không nên hoảng hốt, la hét, mắng trẻ vì làm như vậy trẻ sợ hãi dễ bị hóc. Người lớn cần tránh thói quen ngậm dụng cụ vào miệng khi làm việc. Nếu bị hóc hoặc nghi bị hóc vào đường thở, cần đưa đi bệnh viện ngay.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.