Anh trai cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến sẩy thai khai lí do không cứu em

Theo lời anh trai nạn nhân, ngày 19/3, khi anh đang làm việc ở Long Thành (Đồng Nai) thì nhận được điện thoại từ Huyền với nội dung đe dọa kèm hình ảnh Duyên bị đánh đập.

Những ngày qua, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM truy xét Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng) để xử lí về hành vi hành hạ cô gái 18 tuổi đến sẩy thai. 

Liên quan vụ án, một nghi can khác tên Trần Nhật Khang (19 tuổi) đang bị tạm giữ để điều tra.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Duyên (18 tuổi, đã đổi tên). Chỉ vì số nợ 1,5 triệu đồng của anh trai, chị Duyên bị nhóm người giam cầm, dùng cây, dây xích, pháo nổ tra tấn như thời trung cổ.

Không cứu em vì đang bị... "dính phốt"

Theo lời anh của Duyên, anh vay Dũng 1,5 triệu đồng nhưng chủ nợ không viết giấy hay yêu cầu trả lãi. 

Đến ngày 19/3, khi anh đang làm việc ở Long Thành (Đồng Nai) thì nhận được điện thoại từ Huyền với nội dung đe dọa: "Bây giờ mày lên đây gặp tao liền để nói chuyện. Từ đây đến 15h, mày không đến thì 'đứt đuôi', em mày đang bị tao bắt".

"Sau đó còn gọi Zalo cho tôi rồi quay sang đánh em gái tôi. Tôi có chụp lại được bức hình em tôi bị thương tích trên mặt và đưa cho công an khu vực", người anh nói thêm.

Anh trai cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến sẩy thai khai lí do không cứu em - Ảnh 1.

Duyên nằm điều trị tại bệnh viện.

Trưa cùng ngày, nam thanh niên vội về lại Sài Gòn, định đến giải cứu em gái nhưng chợt nhớ ra mình đang bị "dính phốt" ở Cầu Tre. Do trước đó anh ta vì bệnh vực người nhà đã đâm người khác bị thương. 

"Tôi mượn 1,5 triệu nhưng chúng bắt trả hơn số tiền này dù trước đó không yêu cầu về lãi. Tôi nhiều lần gọi Dũng tới lấy 1,5 triệu đồng nhưng hắn không chịu mà muốn dụ tôi đến nhà để bắt giam", nam thanh niên kể.

Sau đó, anh này nhận được tin báo rằng em gái đã được thả nên "nhẹ tư tưởng", tiếp tục đi Phú Yên làm việc. Sau khi về lại Sài Gòn, anh trai của Duyên định mang tiền đến trả cho nhóm người của Huyền thì hay tin em gái đang nằm viện. 

Người anh sau đó bệnh viện thăm và xin lỗi Duyên, nhưng cô gái không một lời trách móc anh mình. "Bây giờ tôi vô cùng bức xúc, tôi sẽ phối hợp với công an để tìm ra chỗ ở của chúng. Tôi muốn chúng phải bồi thường cho em tôi", nam thanh niên nói.

Nhóm người tra tấn cô gái có thể bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

Luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá hành động của nhóm người tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai là mất nhân tính. Dù họ đang lẩn trốn nhưng không thể thoát khỏi việc đền tội.

"Hiện nay, vụ việc được công an tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của những kẻ này đã thỏa mãn các điều kiện cấu thành tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" theo Điều 157 Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS 2015)", luật sư Đức nhận định.

Anh trai cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến sẩy thai khai lí do không cứu em - Ảnh 2.

Chân của nạn nhân bị tra tấn, để lại những vết sẹo.

Cùng ý kiến với đồng nghiệp, luật sư Hà Ngọc Tuyền (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết theo Điểm E Khoản 2 Điều 157 BLHS 2015 qui định về "Bắt giữ người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ" thì bị phạt từ 2-7 năm tù.

Bên cạnh đó, hành vi đánh đập dã man của những người tham gia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS 2015". Theo đó, nếu tỉ lệ thương tật được xác định từ 11-30% thì mức hình phạt có thể từ 2-5 năm tù; nếu từ 31-60% có thể bị phạt đến 7 năm tù.

Ngoài ra, qua điều tra, nếu có căn cứ thì các đối tượng này còn có thể bị truy tố thêm các tội danh khác liên quan việc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; cho vay nặng lãi...

21 ngày sống trong "địa ngục"

Theo điều tra, ngày 22/3, chị Duyên đến chơi tại nhà của Dũng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đến tối, cô gái muốn về nhưng bị Dũng và Huyền ngăn cản. Đây cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày bị giam cầm của nạn nhân.

Anh trai cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến sẩy thai khai lí do không cứu em - Ảnh 3.

Ông Hà, cha của Duyên. Ảnh: Lê Trai.

Duyên bị Dũng, Huyền và Khang dùng dây trói vào cầu thang. Nhóm người này sau đó dùng cây, dây xích, pháo nổ tra tấn cô gái. Thậm chí, bọn chúng còn đốt keo nhựa và nhỏ lên người nạn nhân, khiến chân tay Duyên loang lổ những vết bỏng.

Ngoài ra, nhóm côn đồ còn tổ chức tiệc ma túy trong lúc tra tấn chị Duyên. Cô gái nhiều lần van xin nhưng chúng không buông tha. Đến khi Duyên bị sẩy thai thì Huyền mới gọi người đưa đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, chị Duyên lập tức liên lạc với gia đình để cầu cứu. Cha của nạn nhân ngay sau đó đến công an tố cáo nhóm người trên.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.