Người phụ nữ vứt xác đứa con sinh non của thai phụ bị tra tấn dã man có phạm tội hình sự?

Sau khi đứa trẻ tử vong do người mẹ bị tra tấn dã man, bà Trần Thị Sương (56 tuổi) mang thai nhi đi vứt ở một khu đất trống tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM truy xét Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng) để xử lí về hành vi hành hạ cô gái 18 tuổi đến sẩy thai.

Liên quan vụ án, một nghi can khác tên Trần Nhật Khang (19 tuổi) đang bị tạm giữ để điều tra.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Duyên (18 tuổi, đã đổi tên). Chỉ vì số nợ 1,5 triệu đồng của anh trai, chị Duyên bị nhóm người giam cầm, dùng cây, dây xích, pháo nổ tra tấn như thời trung cổ.

Người phụ nữ vứt xác đứa con sinh non của thai phụ bị tra tấn dã man có phạm tội hình sự? - Ảnh 1.

Chị Duyên đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo điều tra, ngày 22/3, chị Duyên đến nhà của Dũng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi thì bị bắt giữ. Cô gái bị Dũng, Huyền và Khang dùng dây trói vào cầu thang, dùng cây, dây xích, pháo nổ tra tấn. Thậm chí, bọn chúng còn tổ chức tiệc ma tuý, đốt keo nhựa và nhỏ lên người nạn nhân, khiến chân tay Duyên loang lổ những vết bỏng.

Chịu sự tra tấn dã man, cô gái sinh non, thai nhi tử vong trong bụng. Lúc này, Huyền gọi cho mẹ là bà Trần Thị Sương (56 tuổi) đến để mang thai nhi đi vứt ở một khu đất trống tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Còn Duyên được đưa vào bệnh viện.

Thừa cơ hội, chị Duyên lập tức liên lạc với gia đình để cầu cứu. Cha của nạn nhân ngay sau đó đến công an tố cáo nhóm người trên.

Người phụ nữ vứt xác đứa con sinh non của thai phụ bị tra tấn dã man có phạm tội hình sự? - Ảnh 2.

Chị Duyên bị tra tấn, hành hạ như thời trung cổ.

Theo luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP HCM), hành vi của Dũng, Khang và Huyền có dấu hiệu cấu thành tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác" qui định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017); mức án cao nhất lên đến chung thân.

"Hiện nay vẫn chưa có kết quả giám định cụ thể nên chưa thể nhận định các đối tượng sẽ bị xét xử vào khung nào của điều luật. Song các đối tượng trên đã có hành vi gây thương tích cho người có thai, thực hiện nhiều lần như vậy có thể sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc", luật sư Hùng đánh giá.

Ngoài trách nhiệm hình sự, theo luật sư các đối tượng trên còn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 qui định về "Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm".

Đối với hành vi vứt xác thai nhi bị sinh non của bà Sương, luật sư Hùng cho rằng có dấu hiệu của tội "Xâm phạm thi thể, mồ mã, hài cốt" qui định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự; hoặc cũng có thể là đồng phạm hay không tố giác tội phạm. 

"Cần khởi tố vụ án để điều tra xác định trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể", luật sư Hùng nhấn mạnh.

Điều 319 Bộ luật Hình sự: Xâm phạm thi thể, mồ mã, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

chọn
[Photostory] Dự án vừa khởi công của MIK Group ở khu tây Hà Nội
The Solar Park - giai đoạn 2 của Imperial Smart City do MIK Group làm chủ đầu tư có quy mô hơn 2 ha. Tại đây sẽ xây dựng 5 toà tháp căn hộ cao 35 tầng.