Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tung bằng chứng khẳng định: Tôi vẫn đang là cổ đông sáng lập của Trung Nguyên

Bà Thảo tiếp tục đưa ra bằng chứng mình là cổ đông sáng lập Trung Nguyên bằng lá thư của công ty kiểm toán, với nội dung xác minh 50 tỉ đồng số tiền lãi cổ tức mà Trung Nguyên phải trả trong thời gian 2014-2015. Bà khẳng định: "Cho tới hiện nay tôi vẫn đang là cổ đông sáng lập của Trung Nguyên".

Xung quanh thông tin Tập đoàn Trung Nguyên phát đi hôm 18/2 cho biết ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã hoàn tất việc thi hành án bản án li hôn, và khẳng định bà Lê Hoàng Diệp Thảo không còn là cổ đông, hôm qua, bà Thảo đã tung tiếpnbằng chứng phản pháo, chứng minh mình vẫn là cổ đông tại Trung Nguyên.

Bà Thảo cho biết hôm 27/2/2020, bà nhận được thư của công ty kiểm toán KPMG, với nội dung xác minh số dư kiểm toán 50 tỉ đồng, được cho là số tiền lãi cổ tức mà Trung Nguyên phải trả trong thời gian 2014-2015.

Theo bà, đây chỉ là số tiền nhỏ nằm trong số dư 480 tỉ đồng và 50 triệu cổ phiếu đáng lẽ bà phải được chia, dựa trên Nghị quyết 02 của hội đồng cổ đông Trung Nguyên năm 2013.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tung bằng chứng khẳng định còn là cổ đông tại Trung Nguyên. (Ảnh: Lê Hoàng Diệp Thảo).

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết trước đó, rất nhiều lần, với tư cách là thành viên hội đồng cổ đông, bà đã gửi văn bản yêu cầu TNG họp Hội đồng quản trị và hội đồng cổ đông để chia cổ tức, nhưng phía TNG vẫn phớt lờ mà không xem xét.

"Dựa trên những bằng chứng thông tin trên, tôi khẳng định cho tới hiện nay tôi vẫn đang là cổ đông sáng lập của TNG, và vẫn có tiếng nói, quyền và lợi ích trong tập đoàn. Mọi hoạt động ngăn cản hoặc các thông tin sai lệch bịa đặt đều không đúng. Và văn bản kiểm toán có chữ kí của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ngày 27/2/2020 là một bằng chứng rõ ràng", bà Thảo khẳng định.

Hôm 18/1, Tập đoàn Trung Nguyên phát đi thông cáo cho biết ngày 2/1/2020, Cục Thi hành án dân sự TP HCM ra quyết định thi hành án số 940 đối với ông Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên.

Đến ngày 13/1, ông Vũ đã nộp số tiền 1.190 tỉ đồng tại Cục Thi hành án dân sự TP HCM. Ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Thảo.

Thông cáo của Trung Nguyên cho biết ngay trong ngày 13/1, Cục Thi hành án dân sự TP HCM nhận được công văn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, yêu cầu hoãn thi hành án  để có thời gian xem xét, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của bà Thảo.

Tuy nhiên, do ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Thảo, nên Cục Thi hành án dân sự TP HCM không ra quyết định hoãn thi hành án đối với phần tài sản theo yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đó, Cục Thi hành án dân sự TP HCM đã có văn bản về việc thông báo kết quả thi hành án gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, về việc ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Thảo.

Dựa trên văn bản này, Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán chênh lệch cho bà Thảo, và đã chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên. Bà Thảo không còn là cổ đông của tập đoàn.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tung bằng khẳng định: Tôi vẫn đang là cổ đông sáng lập của Trung Nguyên - Ảnh 2.

Bà Thảo khẳng định: "Cho tới hiện nay tôi vẫn đang là cổ đông sáng lập của Trung Nguyên". (Ảnh: Thanh Niên).

Một ngày sau đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức lên tiếng, khẳng định: "Tôi là đồng sáng lập và là chủ của Trung Nguyên. Vì vậy, toà án không được quyền tước bỏ quyền cổ đông của tôi".

Bà Thảo cho rằng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có văn bản quyết định hoãn thi hành án, để xem xét giải quyết các thủ tục đề nghị giám đốc thẩm của bà, từ ngày 10/1/2020. Vì vậy, thông báo của Trung Nguyên chỉ là thông tin một chiều.

Bà khẳng định sẽ tiếp tục hành trình đòi lại công lí cho mình, sau khi đã đề nghị giám đốc thẩm vụ kiện li hôn, và được Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án dân sự từ ngày 10/1 như đã nói ở trên.

Trước đó, tòa phúc thẩm vụ li hôn nghìn tỉ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên đã tuyên giao ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên.

Ông Vũ được giao sở hữu toàn bộ số cổ phần của ông và bà Thảo trong các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên. Ông có trách nhiệm thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Thảo 1.190 tỉ đồng.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.