Bàn giao thêm 67.000 m2 đất làm cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Theo kế hoạch, đến tháng 12, tuyến sẽ phải hoàn thành để đưa vào khai thác đồng bộ cùng tuyến cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên.

Chiều 14/10, huyện Đầm Hà đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc Tiên Yên – Móng Cái sau điều chỉnh đi qua địa bàn huyện cho nhà đầu tư. 

Theo đó, đoạn đi qua địa bàn huyện sau khi có sự điều chỉnh cục bộ ranh giới GPMB có tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 6,7 hecta, liên quan đến 162 hộ dân và một tổ chức thuộc 4 xã là Quảng An, Quảng Tân, Dực Yên, Tân Bình. 

Bàn giao thêm 67.000 m2 đất làm cao tốc Tiên Yên - Móng Cái - Ảnh 1.

Thi công tuyến cao tốc Tiên Yên - Móng Cái đoạn qua huyện Đầm Hà. (Ảnh: quangninhgov).

Sau gần một tháng triển khai thực hiện công tác GPMB, đến nay, 100% các hộ dân nói trên đều đã đồng thuận và đã ký biên bản tự nguyện bàn giao mặt bằng. Huyện Đầm Hà đã tiến hành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho nhà đầu tư để thi công công trình đúng tiến độ.

Tháng 7/2020, tỉnh Quảng Ninh đã tách cao tốc Vân Đồn – Móng Cái thành hai dự án độc lập, gồm: Vân Đồn – Tiên Yên và Tiên Yên – Móng Cái. 

Trong đó, cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên có chiều dài 16,08 km, điểm đầu tại Km71 (thuộc xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, nối với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn), điểm cuối tại Km87+080 (thuộc xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, nối với cao tốc Tiên Yên – Móng Cái). Đường được thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h, tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

Còn cao tốc Tiên Yên - Móng Cái được khởi công từ năm 2019 theo hình thức BOT.

Theo kế hoạch, đến tháng 12, tuyến sẽ phải hoàn thành để đưa vào khai thác đồng bộ cùng tuyến cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.