Bảo Yến Rosie - Giọng hát Việt 2019: 'Mình không sợ sẽ bị chê là nhạt'

Sau khi Giọng hát Việt tập 1 vòng Giấu mặt phát sóng, Bảo Yến Rosie trở thành cô gái “triệu view” với phần thể hiện ca khúc "Em ngày xưa khác rồi" đầy ấn tượng.

Giọng hát Việt 2019 tập 1 đã lên sóng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với sự mới mẻ trong format lần này, Giọng hát Việt 2019 được kì vọng sẽ đứng đầu trong top các chương trình "ăn khách" nhất. Hơn nữa, với sự xuất hiện của các vị huấn luyện viên: Tuấn Hưng, Thanh Hà, Tuấn Ngọc, Hồ Hoài Anh khiến chương trình được chú ý hơn bao giờ hết.

Qua tập 1, khán giả bày tỏ cảm xúc ấn tượng bởi dàn thí sinh năm nay. Hầu hết đều là những giọng hát khỏe, đặc trưng và cách thể hiện tốt. Một trong số đó phải nhắc đến cô nàng "triệu view" Bảo Yến Rosie. Lựa chọn ca khúc Em ngày xưa khác rồi, Bảo Yến Rosie nhận được 3 nút chọn từ huấn luyện viên Tuấn Hưng, Tuấn Ngọc và Thanh Hà.

Bảo Yến Rosie - Giọng hát Việt 2019: Mình không sợ sẽ bị chê là nhạt - Ảnh 1.

Bảo Yến Rosie

"Mình không sợ sẽ bị chê là "nhạt"

Với sự thể hiện xuất sắc, cùng màn song ca cùng HLV Thanh Hà ca khúc Sợ yêu, phần thi của Bảo Yến Rosie đã chiếm spotlight trong tập 1. Ngay lập tức, phần thể hiện của cô lọt top6 Trending trên Youtube và hiện tại đã có 1,5 triệu lượt xem. Chứng tỏ, cô nàng 24 tuổi này có sức thu hút rất lớn với khán giả.

Đinh Bảo Yến chia sẻ cho đến hiện tại, nhận được nhiều tình cảm từ mọi người cô vẫn có cảm xúc lâng lâng, hạnh phúc. Nói về việc lựa chọn Em ngày xưa khác rồi để thể hiện trong vòng Giấu mặt, cô thẳng thắn khẳng định bản thân không hề gặp áp lực gì khi đó là bản hit của Hiền Hồ.

"Thực sự ca khúc rất phù hợp với tâm trạng thất tình và phù hợp với cả quãng giọng của mình nên mình đã quyết định lựa chọn để chinh phục các huấn luyện viên. Hơn nữa, chất giọng của mình và Hiền Hồ khác nhau. Cách thể hiện của mình, cách yêu và cảm xúc trong bài hát cũng hoàn toàn khác. Nên mình không có áp lực gì khi thể hiện lại bản hit này cả", Bảo Yến Rosie chia sẻ.

Bảo Yến Rosie - Giọng hát Việt 2019: Mình không sợ sẽ bị chê là nhạt - Ảnh 2.

Đinh Bảo Yến hiện đang là diễn viên tự do và luôn mang trong mình đam mê trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Sở hữu giọng hát truyền cảm, từng câu hát chắc chắn và nốt cao khiến người nghe nổi da gà, Bảo Yến đã chinh phục được HLV Thanh Hà ngay những câu hát đầu tiên, sau đó Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc cũng bấm nút chọn. Hơn nữa, HLV Thanh Hà đã không ngần ngại đưa ra lời nhận xét "chị như đang nghe một ca sĩ chuyên nghiệp hát vậy" dành cho tiết mục hoàn hảo của cô nàng Bảo Yến.

Cô nàng đến từ TP HCM chia sẻ: "Mình rất vui khi được 3 HLV cùng lựa chọn. Nhưng thú thực, ngay từ đầu mình đã nghĩ sẽ về đội HLV Thanh Hà. Lời nhận xét của chị vừa tạo động lực nhưng cũng là một áp lực đối với mình. Mình khá lo lắng cho những vòng thi sau không biết sẽ phải làm gì để giữ phong độ".

Bảo Yến Rosie - Giọng hát Việt 2019: Mình không sợ sẽ bị chê là nhạt - Ảnh 3.

Cô nàng lựa chọn về với đội HLV Thanh Hà

Nhiều khán giả cho rằng giọng của Bảo Yến gần giống với giọng HLV Thanh Hà. Tuy nhiên cô nàng lại không nghĩ vậy. Bảo Yến Rosie cho rằng mình chỉ có nét tương đồng với chị Thanh Hà trong cách thể hiện ca khúc. "Mình may mắn giống chị Hà một phần ở cách thể hiện bài hát có gì đó đau thương, day dứt trong tình cảm", cô tâm sự.

Về phong cách âm nhạc, cô nàng yêu thích dòng nhạc pop ballad. Khi được hỏi có sợ nếu luôn xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, ballad sẽ khiến khán giảm thấy nhàm chán, Rosie khẳng định: "Mình không sợ sẽ bị chê là "nhạt". Bởi mình có khả năng hát các dòng nhạc khác nữa. Chỉ hi vọng mình sẽ có cơ hội được đi sâu vào các vòng trong để mang đến nhiều màu sắc âm nhạc mới mẻ cho khán giả".

Bảo Yến Rosie - Giọng hát Việt 2019: Mình không sợ sẽ bị chê là nhạt - Ảnh 4.

Dòng nhạc pop ballad là sở trường của Bảo Yến Rosie

"Mình hạnh phúc vì hiện tại lo được cho ngoại"

Ngoài giọng hát, cô nàng còn gây ấn tượng bởi cuộc sống thường ngày qua một đoạn clip giới thiệu ngắn trong chương trình. Được biết hiện tại, Bảo Yến đang sống cùng bà ngoại. Và đằng sau một cô gái hay cười là một tuổi thơ chỉ có sự yêu thương, chăm sóc của bà ngoại.

Cô tâm sự: "Mình sống cùng bà ngoại từ nhỏ. Ba mẹ li dị năm mình 1 tuổi. Mãi cho đến khi 16 tuổi, mình mới gặp và biết mặt mẹ. Cũng có một khoảng thời gian mình sống cùng ba và dì".

"Giờ lớn rồi, mình không còn quan trọng chuyện quá khứ nữa, Mình hạnh phúc vì hiện tại lo được cho ngoại. Ngày bé ngoại chăm mình, bây giờ mình phụng dưỡng ngoại khi ngoại về già", Bảo Yến Rosie cho biết thêm.

Bảo Yến Rosie - Giọng hát Việt 2019: Mình không sợ sẽ bị chê là nhạt - Ảnh 5.

Bà ngoại là người quan trọng nhất đối với Bảo Yến Rosie

Là một cô gái yêu thích nữ công gia chánh, Bảo Yến thường nấu cơm và ăn cơm cùng bà ngoại. Tuy vậy nhưng cô chỉ thường kể những chuyện vui cùng bà chứ không khi nào chia sẻ chuyện buồn. "Mình không bao giờ tâm sự chuyện buồn vì sợ ngoại lo. Mình buồn 1 thì ngoại buồn 10, nên mình không muốn ngoại lo lắng hay buồn vì chuyện của mình".

Có tính cách sống độc lập từ nhỏ, mọi điều trong cuộc sống từ công việc, tình yêu, đam mê nghệ thuật Bảo Yến đều tự quyết định. Và bà ngoại luôn luôn ủng hộ, động viên và tự hào về cô. Bởi vậy mà đối với Bảo Yến Rosie, bà ngoại chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Phần thi của Bảo Yến Rosie


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.