Bị ép quan hệ đồng giới, nam thanh niên giết chết người bán vé số dạo

Khi nghe người bán vé số dạo hứa sẽ tìm việc làm giúp, Khải đồng ý đi chơi và thuê phòng ngủ chung với người này. Nửa đêm, Khải phát hiện mình bị sờ mó nên bực tức, ra tay giết chết người đàn ông.
 
bi ep quan he dong gioi nam thanh nien giet chet nguoi ban ve so dao
Khải giết chết người ép mình quan hệ đồng giới. (Ảnh: Ngọc Hoa)

Ngày 11/6, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tuấn Khải (SN 1999, quê tỉnh Sóc Trăng) 10 năm tù giam về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, Khải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, bản thân không hề muốn giết chết ông C..

Trong lời nói sau cùng, Khải tỏ ra ân hận về những gì đã gây ra, Khải gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, đến gia đình mình. Đồng thời, Khải cũng mong pháp luật khoan hồng, tuyên mức án thấp để Khải có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của Khải là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy Khải mới phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần thiệt hại, nạn nhân có một phần lỗi để xét giảm cho Khải 1 phần hình phạt.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Khải mức án 9 năm tù tội “Giết người”, 1 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt buộc Khải phải chấp hành là 10 năm tù.

Ngoài bản ánh hình sự, TAND TP HCM cũng buộc phải liên đới bồi thường số tền 90 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, 1/2017, Khải từ tỉnh Sóc Trăng lên TP HCM xin việc làm, nhưng do thu nhập không ổn định nên Khải xin nghỉ việc để về quê.

Khoảng 14h ngày 29/6/2017, Khải ra bến xe Miền Tây để đón xe về quê thì gặp ông Nguyễn Văn C. (SN 1962, quê tỉnh Tiền Giang, làm nghề bán vé số dạo) đến nói chuyện làm quen. Sau đó, ông C. biết Khải không có việc làm, thiếu tiền nên rủ Khải đi ăn và hứa sẽ xin việc làm cho Khải.

Nghe vậy, Khải đồng ý đi cùng ông C.. Cả 2 đến thuê phòng ngủ qua đêm tại 1 khách sạn trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Sáng hôm sau, ông C. cùng Khải xuống trả phòng. Ông C. nói đi công chuyện, chiều về sẽ đến đón Khải nên Khải cho ông C. số điện thoại của mình, rồi đi chơi game.

Khoảng 15h cùng ngày, ông C. quay lại đón Khải rồi cả 2 đến một nhà nghỉ khác thuê phòng ngủ qua đêm. Trên đường đi, ông C. mua 2 hộp cơm và bia để Khải và ông C. cùng ăn nhậu.

Sau khi ăn uống xong, Khải thấy mệt nên đi ngủ trước, còn ông C. ngồi nhậu 1 mình. Đến khoảng 5h30 ngày 1/7/2017, Khải giật mình tỉnh dậy thì thấy ông C. không mặc quần áo và đang cởi đồ của Khải để quan hệ đồng giới nên kháng cự.

Ông C. đi vào nhà vệ sinh và nói vọng ra, Khải nghe thấy việc ông Khải nói với ai đó sẽ đưa Khải đến cho quan hệ đồng giới khiến Khải bực tức.

Khi ông C. đi ra, giữa Khải và ông C. xảy ra mâu thuẫn nên Khải mang balô để rời phòng nhà nghỉ nhưng ông C. không cho đi và yêu cầu Khải phải trả tiền ăn và tiền nhà nghỉ. Khải không đồng ý liền bị ông C. đánh. Khải đánh lại, vật ông C. ngã từ trên giường xuống đất, rồi dùng tay bóp cổ ông C. đến chết.

Sau khi gây án, Khải giấu xác ông c. dưới gầm giường và lấy toàn bộ tài sản, tiền của ông C. rồi ra bến xe miền Tây đón xe về Sóc Trăng. Tháng 10/2017, Khải bị bắt giữ.

bi ep quan he dong gioi nam thanh nien giet chet nguoi ban ve so dao Sát hại bạn gái rồi tự tử vì mâu thuẫn tình cảm

Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên 26 tuổi đã bóp cổ, cắt đứt cổ tay khiến bạn gái tử vong rồi sau ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.