Bí thư Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu thận trọng dự án trường đua chó, đua ngựa

Trường đua chó, đua ngựa diện tích hơn 580.000m2 ở quận Cẩm Lệ, Bí thư Đà Nẵng đề nghị cần cân nhắc, nghiên cứu thận trọng, tránh trường hợp các nhà đầu tư "vẽ" ra dự án rồi địa phương răm rắp làm theo.

Sáng 17/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với quận Cẩm Lệ về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, bà Huỳnh Thị Tam Thanh - Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ cho hay, tại địa bàn quận vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, nhất là trong công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư.

bi thu da nang de nghi nghien cuu than trong du an truong dua cho dua ngua
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa làm việc với quận Cẩm Lệ. (Ảnh: Văn Luận - Hà Như)

Điểm nóng nhất trong vấn đề này là việc khiếu nại, tố cáo xảy ra tại tổ 40, 40C, phường Hòa Xuân.

Cụ thể, khu vực tổ 40, 40C phường Hòa Xuân thuộc Khu đất dự trữ phát triển đô thị và chống ngập ven sông phía Nam cầu Cẩm Lệ (Bắc Khu E- KDC Nam cầu Cẩm Lệ).

Trước đây Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng tại khu vực nêu trên có khoảng 81 hộ dân có nhà ở thực sự cần di dời để tránh ngập. UBND TP Đà Nẵng đã có chủ trương bố trí vốn 20 tỷ đồng tại Quyết định số 9169/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 về giao chỉ tiêu và dự toán thu chi ngân sách năm 2016 để chi đền bù cho các hộ có nhà ở.

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự kiến giải tỏa toàn dự án gồm 362 hồ sơ với kinh phí đền bù 147 tỷ đồng và bố trí 255 lô đất tái định cư (trong đó 81 hộ dân có nhà ở thực sự, kinh phí đền bù 51 tỷ đồng và bố trí 150 lô đất tái định cư).

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4947/SXD-QLQH ngày 22/6/2016, UBNDTP Đà Nẵng đã có Thông báo số 96/TB-UBND ngày 30/6/2016 thống nhất điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng chuyển đổi thành đất cây xanh, vùng đệm thoát lũ và hủy bỏ quy hoạch Vệt biệt thự sinh thái ven sông.

Giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai các công việc tiếp theo đúng quy định, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2016 đến nay việc giải tỏa vẫn "án binh bất động" trong khi bà con phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường, đời sống rất khó khăn nên người dân đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo.

Ngoài vấn đề bức xúc việc giải tỏa, người đứng đầu quận Cẩm Lệ cho biết, trên địa bàn hiện có 6 dự án trọng điểm, gồm:

Bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao, diện tích hơn 4.000 m2; dự án khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân; trường đua ngựa, diện tích 500.000 m2; trường đua chó với diện tích 80.000 m2 (đều nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân); làng Ẩm thực quốc tế, diện tích 20.000 m2 (phường Hòa Thọ Đông) và cụm Công nghiệp Cẩm Lệ trên diện tích 300.000 m2, (Phường Hòa Thọ Tây).

Quận Cẩm Lệ đề nghị sớm triển khai, chủ trương xin được làm chủ quy hoạch tuyến đường 2 bên sông Cẩm Lệ cũng như tiến hành xây dựng các khu nhà văn hóa trên địa bàn...

bi thu da nang de nghi nghien cuu than trong du an truong dua cho dua ngua
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. (Ảnh: Văn Luận - Hà Như)

Sau khi lắng nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, khu đất dự trữ ven sông tổ 40, 40C phường Hòa Xuân đã được rót vốn nhiều lần, liên tục lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn chưa thực hiện. Thời gian tới, phải sớm giải quyết giải tỏa.

Về việc mở trường đua chó, đua ngựa diện tích hơn 580.000m2 ở quận Cẩm Lệ, ông Nghĩa đề nghị quận Cẩm Lệ cần cân nhắc, nghiên cứu thận trọng, tránh trường hợp các nhà đầu tư "vẽ" ra dự án rồi địa phương răm rắp làm theo.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cho biết, trong khu vực phường Hòa Xuân đã có quy hoạch dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân.

Do đó, quận Cẩm Lệ kêu gọi dự án trường đua chó, đua ngựa hơn 580.000m2 dễ xảy ra chồng chéo nên đề nghị xem xét lại.

bi thu da nang de nghi nghien cuu than trong du an truong dua cho dua ngua Quán bar Lost And Found ở Đà Nẵng bị phạt 120 triệu đồng vì gây ô nhiễm tiếng ồn

UBND TP Đà Nẵng xử phạt Công ty TNHH Lost And Found Pub 120 triệu đồng vì công ty này vi phạm các quy định ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.