Bộ Công thương sẽ trình Quốc hội thông qua CPTPP vào kỳ họp cuối năm nay

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang được Bộ Công thương chuẩn bị tích cực để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm nay.
bo cong thuong se trinh quoc hoi thong qua cptpp vao ky hop cuoi nam nay
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Ngày 19/7, họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng thông qua và mở rộng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Theo quy định, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi ít nhất có 6 nước thành viên hoàn tất thủ tục phê chuẩn.

Việt Nam và các nước thành viên đang tiến hành thủ tục phê chuẩn CPTPP phù hợp với quy định của pháp luật từng nước.

Để sớm đưa Hiệp định vào triển khai, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa các nước thành viên và đóng góp cho tăng trưởng, liên kết kinh tế khu vực.

Được biết Bộ Công thương đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mở.

Theo đó các nước có thể tham gia CPTPP sau khi Hiệp định đi vào triển khai, trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn và được các nước thành viên đồng thuận.

bo cong thuong se trinh quoc hoi thong qua cptpp vao ky hop cuoi nam nay Singapore trở thành nước thứ ba phê chuẩn CPTPP

Singapore trở thành quốc gia thứ ba phê chuẩn hiệp định Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ...

bo cong thuong se trinh quoc hoi thong qua cptpp vao ky hop cuoi nam nay Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: ‘Tất cả là do chúng ta’

Tiếp tục phần trao đổi với Tuần Việt Nam nhân “cuộc chiến” thương mại Mỹ - Trung, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khẳng định, ...

bo cong thuong se trinh quoc hoi thong qua cptpp vao ky hop cuoi nam nay Bộ Ngoại giao lên tiếng về Hội đàm Thượng đỉnh liên Triều

Tại họp báo thường kỳ ngày 19/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông tin về Hội đàm Thượng đỉnh liên Triều.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.