Ca sĩ Phương Thanh: Nếu ‘chặt chém’ thí sinh chưa đủ thì ‘chặt’ luôn ban giám khảo

Là người hoạt náo nhất trong các giám khảo, ca sĩ Phương Thanh hào hứng cho biết chị sẽ “chặt chém” từ thí sinh cho đến ban giám khảo của chương trình Ngôi sao phương Nam 2017.
Ca sĩ Phương Thanh ‘giã từ dĩ vãng’ trong Sài Gòn đêm thứ 7
Huỳnh Lập học ngôn ngữ ký hiệu để đóng vai câm điếc
Phương Thanh, Lam Trường xúc động hát lại ‘hit’ ngày xưa
Ca sĩ Phương Thanh trong hậu trường Ngôi sao phương Nam 2017.

Chương trình Ngôi sao phương Nam 2017 sẽ phát sóng tập đầu tiên vào lúc 21h tối 24/2/2017 trên kênh THVL1 với chủ đề Lụa. Trước khi thiết lập thành 4 đội chính thức, 16 nghệ sĩ đã bốc thăm và tạm thời chia thành 4 cặp ngẫu nhiên. Đội 1 gồm: NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Trung Hậu, MC Tú Trinh, biên đạo Trung Thảo. Đội 2 gồm: Ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Quang Đại, MC Minh Toàn, biên đạo Vĩnh Khương. Đội 3: Ca sĩ Bằng Cường, ca sĩ Sơn Ca, MC Phương Hiếu - biên đạo Lương Hòa. Đội 4: Ca sĩ Lê Phương, ca sĩ Trung Kiên, MC Phương Thảo, biên đạo Nam Long.

Là người hoạt náo nhất trong các giám khảo, Phương Thanh hào hứng cho biết chị sẽ chặt chém từ thí sinh cho đến giám khảo: “Mình phải giữ đúng vai trò là giám khảo nên sẽ “chặt chém”. Nếu “chặt” thí sinh chưa đủ thì sẽ “chặt” luôn ban giám khảo. Bởi vì các bạn tham gia chương trình Ngôi sao phương Nam đều là những người làm nghề chuyên nghiệp nên những sự “chặt chém” sẽ mang đến cho các bạn những góp ý hay để có nhiều kinh nghiệm. Bởi cuộc sống còn dài nếu chỉ có 1 kỹ năng, 1 phong cách thì các bạn khó tồn tại lâu dài nhưng nếu các bạn thử thách mình tham gia chương trình với nhiều vị trí thì sẽ đa năng và ứng dụng được ở nhiều sân khấu”.

Cô cho biết "Nếu chặt chém thí sinh chưa đủ sẽ chặt chém luôn ban giám khảo".

Trong tập đầu tiên, đội của ca sĩ Lê Phương, Trung Kiên, MC Phương Thảo, Biên đạo Nam Long sẽ thể hiện tiết mục Giấc mơ của Lụa, được thể hiện thông qua thân phận người phụ nữ Việt Nam. Phần dàn dựng do biên đạo Nam Long lên ý tưởng và được thể hiện bởi vũ đoàn Mộc. MC Phương Thảo cũng mượn hình ảnh con tằm đau đớn nhả tơ để có được tấm lụa đẹp, qua đó nói về sự hy sinh của phụ nữ Việt Namcho chồng con. Ca sĩ Lê Phương và Trung Kiên chọn liên khúc gồm 2 ca khúc Chờ người - Em trong mắt tôi (sáng tác Khánh Băng - Nguyễn Đức Cường) và song ca khá ăn ý. Từng đạt giải Nhất cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM năm 2013, không lạ gì khi Trung Kiên hát khá hay. Điều thú vị là thay vì nam hát tông thấp, nữ hát tông cao thì Trung Kiên và Lê Phương làm ngược lại. Điều này khiến cho ca sĩ Phương Thanh cảm thấy thú vị và cũng bất ngờ vì Lê Phương có giọng hát rất....đàn ông.

Đội ca sĩ Lê Phương, ca sĩ Trung Kiên, MC Phương Thảo, biên đạo Nam Long.

Ca sĩ Quang Đại cùng ca sĩ Dương Hồng Loan, MC Minh Toàn và biên đạo Vĩnh Khương sẽ mang đến tiết mục Lụa phương Nam. Khá đầu tư cho tiết mục, MC Minh Toàn đã cất công đi tìm chiếc áo lụa làng Tân Châu (lãnh Mỹ A, An Giang) nổi tiếng miền Tây để mặc trong tiết mục ra mắt của mình.Biên đạo Vĩnh Khương dàn dựng tiết mục thông qua những sinh hoạt quen thuộc của người dân miền sông nước bắt đầu ngày mới trên phiên chợ nổi. Phần vũ đạo được thể hiện bởi các vũ công của vũ đoàn Mặt Trời. Ca sĩ Quang Đại, Dương Hồng Loan sẽ thể hiệnliên khúc Áo bà ba - Phiên chợ trên sông - Mời anh về thăm quê em (Trần Kiết Tường - Hoài An - Thùy Linh). Đây là dòng nhạc khá phù hợp với Dương Hồng Loan và Quang Đại nên cả hai như “cá gặp nước”. Dương Hồng Loan và Quang Đại cũng là 2 ca sĩ có lượng fan đông đảo ở miền Tây và sự kết hợp, song ca của cả hai trong chương trình khiến khán giả rất háo hức và chờ đợi.

Đội ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Quang Đại, MC Minh Toàn, biên đạo Vĩnh Khương.

Đội ca sĩ Sơn ca, Bằng Cường, MC Phương Hiếu và biên đạo Lương Hòa sẽ mang đến tiết mục Hồn lụa. Trong phần dẫn vào tiết mục, MC Phương Hiếu sẽ dùng chính câu chuyện thật của mình khi thường xuyên phải đi lại giữa Vĩnh Long và TP.HCM để dẫn chương trình. Ca sĩ Bằng Cường và Sơn Ca chọn liên khúc gồm 2 ca khúcÁo lụa hà Đông và Dáng em lụa là (Dương Khắc Linh - Lương Bằng Quang) với phần vũ đạo của vũ đoàn HGH, được dàn dựng bởi biên đạo Lương Hòa. Lương Hòa dùng hình ảnh chiếc áo dài trắng gắn liền với hình ảnh đất nước,con ngườitừ Bắc vào Nam, từ quá khứ đến hiện tại, từ chiếc áo lụa Hà Đông trong nhung nhớ đến hình ảnh chiếc áo dài lụa là ôm lấy tấm thân ngọc ngà của các cô gái hiện đại ngày nay… Trong các cặp ca sĩ tham gia chương trình Ngôi sao phương Nam 2017, Sơn Ca và Bằng Cường là ca sĩ chuyên về nhạc trẻ nên khi thể hiện các ca khúc dòng nhạc dân ca trữ tình, quê hươngkhiến cả 2 lo lắng vì không đúng sở trường. Một khó khăn khác của nhóm là tất cả đã tập tiết mục hơn 1 tháng nhưng đêm trước ngày ghi hình lại thay đổi đường dây kịch bản nên nên MCPhương Hiếuchỉcó đúng 1 tiếng đồng hồđể tập luyện với nhóm.

Đội ca sĩ Bằng Cường, ca sĩ Sơn Ca, MC Phương Hiếu - biên đạo Lương Hòa.

Trong tập đầu tiên Ngôi sao phương Nam 2017, NSƯT Trọng Phúc cùng ca sĩ Trung Hậu, MC Tú Trinh và biên đạo Trung Thảo sẽ mang đến tiết mục Dáng lụa. Biên đạo Trung Thảo cùng vũ đoàn Rạng Đông dàn dựng tiết mục với hình ảnh làng nghề và những công việc nhà nông bình dị nuôi tằm, quay tơ, dệt lụa… MC Tú Trinh dẫn dắt hình ảnh lụa đã gắn liền với người phụ nữ trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam từ miền Bắc vào Nam… Trong chiếc áo bà ba, ca sĩ Trung Hậu vào vai người phụ nữ thôn quê sắt son chờ người thương NSƯT Trọng Phúc trở về. Ca sĩ Trung Hậu cho biết đã đi hát lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên kết hợp cùng NSƯT Trọng Phúc. Đặc biệt, thay vì thể hiện riêng từng ca khúc, NSƯT Trọng Phúc và ca sĩ Trung Hậu sẽ hát xen kẽ những câu hát trong hai bài Chiếc áo bà ba - Thương lắm mình ơi (sáng tác Trần Thiện Thanh - Vũ Quốc Việt) và đưa vào tiết mục những câu hát cải lương ngọt ngào.

Đội NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Trung Hậu, MC Tú Trinh, biên đạo Trung Thảo.
Ban giám khảo của tập đầu tiên gồm Thạc sĩ, NSND Hà Thế Dũng - Hiệu trưởng trường Múa TP.HCM, BTV-MC Quỳnh Hoa và ca sĩ Phương Thanh cùng người dẫn chương trình là diễn viên-MC Đại Nghĩa.
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.