Cách phòng tránh lây nhiễm Covid-19 cho học sinh trong những ngày nghỉ

Không chỉ ở trường học, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đối với học sinh trong những ngày nghỉ là rủi ro luôn tiềm ẩn.
Hỏi đáp về dịch virus Corona: Phòng tránh lây nhiễm Covid-19 cho học sinh trong những ngày nghỉ học - Ảnh 1.

Ngày 2/3, nhiều học sinh THPT trên cả nước sẽ quay trở lại trường sau kì nghỉ Covid-19. Tuy nhiên, phần lớn các tỉnh vẫn tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của các cấp từ mầm non đến THCS. Do đó, việc quan tâm phòng chống dịch bệnh cho con trong thời gian nghỉ học của cha mẹ là hết sức cần thiết. (Ảnh minh họa: Hoàng Huy).

Làm gì để tránh cho con không bị nhiễm Covid-19 trong những ngày nghỉ học? 

Theo hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ GD&ĐT, phụ huynh cần kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm cho con mình ở bất kì nơi nào con xuất hiện và bất kì ai con tiếp xúc - kể cả ở nhà và với người thân trong gia đình. 

Nên tổ chức cho gia đình và hướng dẫn con cùng thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19 đã được Bộ Y tế khuyến cáo. 

Với những gia đình có con nhỏ cần cho con ăn uống đủ chất, hợp vệ sinh, uống nước thường xuyên, giữ gìn vệ sinh thân thể, chăm sóc đường hô hấp. Nếu con đã biết tự phục vụ bản thân thì hướng dẫn cho con lau mũi bằng khăn giấy ướt, che miệng bằng khăn giấy mỗi khi ho và đem bỏ vào thùng rác sau khi sử dụng. 

Hướng dẫn con rửa tay bằng xà phòng với nước sạch trước khi ăn, sau khi chơi, đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn. Yêu cầu các con không dùng tay dụi mắt. Hạn chế cho con đi đến chỗ đông người. Nếu cho con ra ngoài thì phải cho con mặc ấm, đeo khẩu trang và quàng khăn kín cổ. 

Trường hợp con bị ho, sốt phải cho con đến cơ sở y tế khám và tư vấn điều trị.

Phụ huynh cần chuẩn bị những gì để khi đi học trở lại các con không bị lây nhiễm Covid-19?

Các bậc cha, mẹ nên hướng dẫn con thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19 tại nhà cũng như khi đến nơi công cộng. Tùy theo trình độ nhận thức của con để giải thích về bệnh. 

Dạy con cách rửa tay đúng cách, sử dụng khăn giấy khi ho hoặc xì mũi, cách đeo khẩu trang. Bên cạnh đó chăm sóc dinh dưỡng, nhắc con thường xuyên uống nước, giữ ấm cho con và hướng dẫn tập luyện thể dục tại nhà hàng ngày.

Con bị sốt trong đợt nghỉ Covid-19 mới đây nhưng nay đã hết sốt, vậy khi đi học trở lại có phải báo cho nhà trường?

Mọi thông tin về diễn biến sức khỏe của HSSV trong thời gian nghỉ học phòng, tránh dịch Covid-19 vừa rồi đều quan trọng, phục vụ giám sát dịch bệnh. 

Các thông tin cơ bản về diễn biến bệnh của con từ khi bị sốt đến khi hết sốt. Nếu con sốt do viêm đường hô hấp thì cần chuẩn bị thêm thông tin về lịch sử đi lại, tiếp xúc của con trong thời gian 14 ngày trước khi bị sốt cũng như những ngày bị sốt. 

(Nội dung trích từ cẩm nang 100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT)

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.