Cẩm nang những điều cần biết trước khi du hí Lý Sơn

Được ví như “đảo tiên” giữa biển, bao la với làn nước xanh màu ngọc bích, đảo Lý Sơn không chỉ làm mê đắm lòng người mà còn thích hợp cho những ai yêu thích lặn biển.
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Đảo Lý Sơn được ví như đảo tiên giữa biển bao la, với làn nước xanh màu ngọc bích. Lý Sơn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, nằm cách bờ khoảng 30 km, diện tích gần 10 km2 và dân số hơn 20.000 người. Những năm gần đây, đảo thu hút khách du lịch bởi thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp. Ảnh: Trangg Minh

he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gồm 3 hòn đảo là: Đảo Lớn, Đảo Bé và hòn Mù Cu. Đảo Lớn còn gọi là Cù Lao Ré, là trung tâm của Lý Sơn. Đảo Bé còn có tên gọi khác là An Bình. Hòn Mù Cu ở phía đông, nằm sát Đảo Lớn, là đảo nhỏ nhất và không có người ở. Ảnh: Trangg Minh

he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Để tới được Lý Sơn, du khách đi từ thành phố Quảng Ngãi theo quốc lộ 24B về cảng Sa Kỳ, sau đó ra đảo bằng tàu cao tốc và thuê xe máy để đến các điểm tham quan trên đảo. Ảnh: Bông Bông
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Hòn đảo thơ mộng này còn khá hoang sơ và mới đây được nhiều người tìm đến nhờ nức tiếng với phong cảnh đẹp quên đường về. Ảnh: Bông Bông
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Lý Sơn có làn nước biển xanh ngắt, có bãi cát trắng trải dài mênh mông, có những hàng dừa cong cong lãng mạn và những rạn san hô bắt mắt. Ảnh: Thuy An
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Bạn có thể di chuyển trên đảo và giữa các đảo bằng tàu và xe máy vô cùng dễ dàng. Là một huyện đảo, đến với Lý Sơn , bạn có vô vàn sự lựa chọn các điểm đến như: Đảo Lớn, đảo Bé, cổng Tò Vò, hang Câu, đỉnh Thới Lới , hòn Mù Cu...Ảnh: Bông Bông
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Với những bãi biển trong veo, hải sản tươi ngon..., Lý Sơn sẽ mang đến cho bạn một chuyến đi du lịch hè khó quên. Ảnh: Trangg Minh

;
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Đặt chăn đến đây, không ít du khách phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Ảnh: Nguyễn Quý Ngọc
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Thời gian đẹp nhất để đến Lý Sơn là mùa hè với thời tiết nắng đẹp, du khách có thể tung tăng bơi lội trong làn nước mát, lặng ngắm san hô và lắng nghe âm thanh rì rào của sóng biển, ngắm nhìn ngắm thiên đường tuyệt đẹp ngay trước mắt. Ảnh: Nguyễn Quý Ngọc

he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Nằm dưới chân núi Thới Lới là Hang Câu. Hang được sóng và gió biển bào mòn, khoét sâu”vào lòng núi và hình thành cách nay hàng nghìn năm từ nham thạch. Khung cảnh ở đây còn khá hoang sơ nhưng mang một vẻ đẹp rất thơ mộng, quyến rũ hút hồn du khách. Ảnh: Thuy An

he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Hang Câu là một địa điểm được rất nhiều bạn trẻ ưa thích tìm đến để tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Bông Bông
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Chùa Hang cũng à điểm đến rất được yêu thích trên đảo. Chùa nằm trong hệ thống hang động lớn nhất trên đảo Lý Sơn, được tạo ra từ dãy núi Thới Lới, cách cảng Sa Kỳ chừng 25 km. Phần sân trước của chùa nhìn ra biển, giữa sân có một hồ sen cùng tượng Phật Bà. Quanh đó là những cây bàng biển có tuổi đời lên tới hàng trăm năm. Ảnh: Trangg Minh

he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Một địa điểm được rất nhiều bạn trẻ ưa thích và những đôi yêu nhau thường tới chụp hình vào lúc hoàng hôn là cổng Tò Vò. Từ cầu cảng chính đi vào cổng chào của Lý Sơn, rẽ trái đi men theo con đường nhỏ đến gần chùa Đục sẽ thấy một mỏm đá nhỏ nằm sát dưới biển. Ảnh: Mạnh Tài

he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Sẽ thật thiếu sót nếu trong hành trình khám phá đảo Lớn Lý Sơn, bạn không leo lên đỉnh Thới Lới - đỉnh núi cao nhất ở huyện đảo để phóng tầm mắt nhìn bao quát hòn đảo từ trên cao. Đây cũng là nơi cho ra đời những bức ảnh toàn cảnh cực chất.
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Ngoài ra, còn có hòn Mù Cu, đài tưởng niệm biệt đội Hoàng Sa, cánh đồng tỏi trên đảo... cũng là những nơi bạn nên ghé qua. Thời gian di chuyển giữa các địa điểm không quá lâu, bạn có thể đi ngay trong ngày. Ảnh: Thuy An
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Muốn đến đảo Bé, phải đi bằng cano. Bạn có thể mua vé ở ngay chỗ bến cảng lúc đến giá 40.000 đồng/vé khứ hồi. Sau khoảng 30 phút di chuyển từ đảo Lớn, bạn sẽ tới nơi có bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Quý Ngọc
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Bãi tắm ở đảo Bé gây ấn tượng với du khách bởi những con sóng tung bọt trắng xóa cùng các vách đá cánh cung ôm trọn biển. Ảnh: Thuy An
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Ngâm mình trong làn nước trong vắt, mát lịm là điều ai cũng ao ước khi đặt chân tới đảo Bé. Ảnh: Thuy An

he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang
Hay dạo bước trên bờ cát trắng tinh, chậm rãi ngắm nhìn từng con sóng vỗ về và những bãi đá đen bóng, có hình thù độc đáo. Ảnh: Thuong Cao
he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Đến đảo Lý Sơn bạn không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, mà còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản tươi ngon do người dân nơi đây chế biến như: Gỏi tỏi, gỏi rong biển, cua Huỳnh Đế, cháo nhum biển...Ảnh: lyson.org

he nay ve dao ly son tam bien xanh choi dua voi cat trang

Đảo Lý Sơn với vẻ đẹp hoang sơ gần đây trở thành điểm đến mà dân phượt và những người mê du lịch không thể bỏ lỡ vào dịp hè. Trangg Minh

Một số thông tin cần biết khi đi du lịch tới đảo Lý Sơn:

- Di chuyển: Bạn có thể bay tới sân bay Chu Lai, từ sân bay có xe buýt đi vào TP Quảng Ngãi. Sáng hôm sau bạn bắt xe ra cảng Sa Kỳ sớm để kịp mua vé. Nếu bạn đi ô tô thì xuất phát từ chiều hôm trước để có thể kịp tới Quảng Ngãi vào hôm sau.

- Hàng ngày vào lúc 8h sáng ở cảng Sa Kỳ - Quảng Ngãi có một chuyến tàu cao tốc đi ra Lý Sơn, giá vé 95.000 đồng mỗi người. Bạn nên đi vào giữa tuần để tránh cảnh chen chúc lên tàu.

- Từ đảo Lớn có tàu gỗ chạy lúc 8h sáng sang đảo Bé mất khoảng 30 phút, khoảng 15h thì tàu quay về. Giá vé khứ hồi là 40.000 đồng mỗi người. Hoặc bạn có thể mặc cả với thuyền của người dân trên đảo chở bạn ra đảo Bé với một mức giá để chủ động thời gian đi lại.

- Bạn cũng có thể cắm trại tại đảo Bé để trải nghiệm cảm giác giao hòa với thiên nhiên và trời đất.

- Phòng nghỉ đơn trên đảo với đầy đủ nóng lạnh điều hòa có giá khoảng 300.000 đồng/phòng vào ngày thường. Tại đây bạn có thể thuê xe máy với giá 150.000 đồng/ngày bao gồm cả xăng xe.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.