Cận cảnh hiện trạng dự án khu du lịch Bãi Bụt mà Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vừa thâu tóm

Khu du lịch Bãi Bụt ở trên Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng hiện nay bỏ hoang, ngoài bờ tường, chòi canh bảo vệ được xây dựng thì cỏ dại mọc um tùm, không có người trông coi.

Cận cảnh bên trong dự án khu du lịch Bãi Bụt trên bán đảo Sơn Trà hiện nay. (Video: Văn Luận).

IMG_1923

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vừa qua đã thông qua nghị quyết nhận chuyển nhượng 9,99 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Hải Duy, chủ đầu tư dự án khu du lịch Bãi Bụt trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Sau khi nhận số cổ phần trên LDG sở hữu 99,9% Công ty Cổ phần Hải Duy. Mục đích nhận chuyển nhượng để LDG chủ động trong công tác quản lí và thuận lợi điều hành dự án khu du lịch Bãi Bụt. Trong ảnh, đường lên bán đảo Sơn Trà để vào dự án hiện nay.

IMG_1617

Theo thông tin đăng tải trên báo chí, dự án khu du lịch bãi Bụt nằm trên bán đảo Sơn Trà, có qui mô 30 ha. Dự án này do Công ty cổ phần Hải Duy và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TP HCM (Invesco) đầu tư, với tổng vốn hơn 300 triệu USD. Lối vào dự án treo biển thông tin công trình đang thi công không phân sự miễn vào.

IMG_1933

Toàn cảnh khu vực dự án khu du lịch Bãi Bụt trên bán đảo Sơn Trà.

IMG_5876

Khu vực vào dự án có chòi canh bảo vệ nhưng không có người trông coi, bỏ hoang.

IMG_7093

Theo thông tin công bố từ DLG, tháng 3/2019, LDG đã thông qua quyết định kí kết hợp đồng đầu tư dự án này với giá trị hợp tác lên tới 1.750 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến từ thương vụ này không thấp hơn 1.000 tỉ đồng.

IMG_4200

Theo thiết kế, dự án có 120 biệt thự, khách sạn 180 phòng và khu căn hộ 270 phòng.

IMG_1945

Tìm hiểu của chúng tôi, khu du lịch Bãi Bụt từng nằm trong 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà bị thanh tra toàn diện năm 2017.

IMG_4393

Theo đó, kết luận thanh tra chỉ ra việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều sai phạm.

IMG_1940

Cụ thể, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài cho Công ty Hải Duy là trái qui định.