Cận cảnh khu đất hơn 2.500 m2 gần ga Cát Linh vừa được Thaigroup sang tay cho Tân Hoàng Minh

Tháng 4/2021, Thaigroup đã chi 40 tỷ đồng để mua vốn góp tại Bình Minh Group - chủ khu đất 11A Cát Linh. Đến tháng 11 cùng năm, khu đất đã được chuyển nhượng sang cho Tân Hoàng Minh với giá trị trên 800 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vừa công bố, CTCP Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) đã thu về 840 tỷ từ việc chuyển nhượng dự án Cát Linh cho Công ty Tân Hoàng Minh trong quý IV/2021.

Trước đây, khu đất 11A Cát Linh từng thuộc sở hữu của CTCP Tạp phẩm và Bảo hộ lao động (Sunprotexim) với diện tích 2.505 m2. Năm 2017, dự án đã được chuyển nhượng lại cho CTCP Bình Minh Group.

Vào tháng 4/2021, Thaigroup đã mua 80% vốn điều lệ của Bình Minh Group với giá 40 tỷ đồng. Đến tháng 11/2021, Thaigroup đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trên cho Tân Hoàng Minh và ghi nhận lãi hợp nhất gần 807 tỷ đồng. Trong ảnh là mặt tiền của dự án nằm trên đường Cát Linh.

Khu đất 11A Cát Linh nằm ngay tại nút giao Cát Linh - Đặng Trần Côn.

Vị trí này cách ga metro Cát Linh - Hà Đông và metro Nhổn - Ga Hà Nội khoảng 500 m.

Mặt tiếp giáp đường Đặng Trần Côn của dự án.

Hiện nay hầu hết diện tích khu đất 11A Cát Linh là đất trống.

Chỉ có một công trình nhỏ nằm trên mặt đường Cát Linh. 

Cách khu đất 11A Cát Linh khoảng vài trăm mét, nhóm doanh nghiệp Tân Hoàng Minh cũng sở hữu một khu đất nằm ở số 15 Bích Câu.

Khu đất 15 Bích Câu có diện tích 3.735 m2, dự kiến sẽ xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ. Dự án này thuộc sở hữu của một thành viên Tân Hoàng Minh là CTCP Tổng Bách Hóa (mã chứng khoán: TBH).

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.