Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á

Bên cạnh những căn hộ giống nhau như đúc, Sài Gòn vẫn không thiếu những tổ ấm mang đậm phong cách người sở hữu và có đặc trưng riêng của người châu Á.
Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 1.

Người Á Đông rất thích màu xanh của biển, của những khu rừng nhiệt đới ..đó là lý do mà họ thường ưu tiên sử dụng nội thất màu xanh trong nhà.

Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 2.

Cụm bàn nước màu nâu xua tan cảm giác nhàm chán cho sàn bê tông.

Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 3.

Giường ngủ đặt cạnh ghế sofa, ngăn bởi kệ sách và những bức tượng Phật.
Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 4.

Gỗ tạo thành bậc để tách biệt giường với sàn nhà.

Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 5.

Hệ thống cọc gỗ tạo khung vững chắc cho khu vực ngủ nghỉ, đồng thời mang đến cái nhìn ấm áp.
Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 6.

Nan gỗ tạo thành bức tường không cản sáng để ngăn giữa phòng ngủ với nhà tắm.

Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 7.

Bức tường có thể tùy chỉnh, chia sẻ ánh sáng tự nhiên giữa không gian sống và phòng tắm ngay cả khi đóng hoàn toàn.
Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 8.

Bồn tắm tạo hình truyền thống, đặt bên cạnh kệ đựng rượu hình thân cây độc đáo.

Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 9.

Vòng gỗ tròn, xếp chồng lên nhau để tạo thành bồn rửa phòng tắm độc đáo.
Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 10.

Những hình ảnh tương tự được tìm thấy ở ghế cạnh đảo bếp.

Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 11.

Nhà bếp gợi nhớ về một xưởng gỗ cũ của người châu Á.
Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 12.

Đèn treo chạy dọc theo chiều dài của bàn bếp giúp công việc nấu nướng và chuẩn bị thức ăn thêm thuận tiện.

Căn hộ tại Sài Gòn mang nét đặc trưng của châu Á - Ảnh 13.

Mặt đảo bếp sử dụng gỗ tự nhiên không qua xử lý, mang đến sự ấm cúng và gần gũi.
chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.