Cảnh sát nổ súng vây bắt nhóm người buôn ma túy có lựu đạn, tiêu diệt 1 nghi phạm

Khi nhóm người Lào đang trên đường vận chuyển 1kg ma túy đá và 6.800 viên hồng phiến thì bị lực lượng chức năng tóm gọn.
canh sat no sung vay bat nhom nguoi buon ma tuy co luu dan tieu diet 1 nghi pham
Xồng Nhịa Dênh (44 tuổi), Và Gà Vừ (38 tuổi) bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cùng các đơn vị liên quan vây bắt một nhóm nghi phạm người Lào đang có hành vi vận chuyển một số lượng lớn ma túy vào Việt Nam để tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h10 sáng ngày 26/10, tại khu vực dốc Kẽm thuộc địa phận xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An), nhóm người Lào băng rừng vào nội địa để vận chuyển ma túy. Công an Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng mật phục, vây bắt.

canh sat no sung vay bat nhom nguoi buon ma tuy co luu dan tieu diet 1 nghi pham
Tang vật thu tại hiện trường. (Ảnh: Zing.vn)

Theo Zing.vn đưa tin, khi bị phát hiện, nhóm này dùng súng AK, lựu đạn chống trả. Sau nhiều phút kêu gọi đầu hàng bất thành, cảnh sát quyết định nổ súng bắn trả.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 1 nghi phạm tên Súa (khoảng 30 tuổi, người Lào) trúng đạn chết tại chỗ. Cảnh sát cũng thu 3 bánh heroin; 12.000 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu AK và 2 quả lựu đạn, 18 viên đạn.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Xồng Nhịa Dênh (SN 1974) và Và Gà Vừ (SN 1980), cư trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Trung tá Trần Hướng Nam, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, cho biết trên Pháp luật TP HCM, khả năng có hai đối tượng đã chạy thoát, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt.

canh sat no sung vay bat nhom nguoi buon ma tuy co luu dan tieu diet 1 nghi pham Từ vụ đổi 100 USD: Cần sửa Nghị định 96

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 96/2014 đang nằm trong kế hoạch sửa đổi, bổ sung trong năm 2018.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.