Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 19/5: Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca tử vong dưới 1.000, số người nhiễm mới tại Nga đã có dấu hiệu giảm lại

Tính đến 10h hôm nay (19/5), toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 4.804.167 ca nhiễm, trong đó 318.527 ca tử vong và hơn 1,9 triệu người đã hồi phục, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 19/5

Mỹ ghi nhận thêm 22.004 ca nhiễm mới, 900 ca tử vong trong ngày hôm qua. Đây là số ca tử vong tiếp tục được ghi nhận trong một ngày ở Mỹ dưới 1.000. Hiện tổng số ca nhiễm Coid-19 tại Mỹ là 1.548.830, trong đó 91.873 ca tử vong.

Theo Reuters đưa tin, vào ngày 18/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa việc sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nếu không cam kết cải thiện trong vòng 30 ngày và xem xét lại vai trò của Mỹ là nước thành viên có nhiều đống góp lớn.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 19/5: - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một cuộc họp tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 18/5. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Trump đã đình chỉ các đóng góp của Mỹ cho WHO vào tháng trước, cáo buộc họ tiếp tay cho Trung Quốc giấu dịch Covid-19, mặc dù các quan chức của WHO đã bác bỏ cáo buộc này và Trung Quốc nói rằng mọi thứ đều minh bạch và công khai.

"Nếu WHO không cam kết cải thiện đáng kể trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ tạm thời đóng băng tài trợ của Mỹ cho WHO và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi", Trump nói với người đứng đầu của mình, Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong một bức thư được đăng trên Twitter.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 19/5

Nga ghi nhận thêm 8.926 ca nhiễm mới, 91 ca tử vong trong ngày hôm qua. Như vậy số ca nhiễm mới và tử vong đều giảm nhẹ so với ngày trước đó. Hiện tổng số người nhiễm lên hơn  290.678, trong đó 2.722 người đã tử vong và 70.209 người phục hồi. Nga hiện là quốc gia có số nhiễm trùng đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ và có tỉ lệ nhiễm mới nhanh thứ hai thế giới sau Mỹ.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 19/5: Mỹ tiếp tục có số ca tử vong dưới 1.000 - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters)

Theo Moscow Times đưa tin, Thủ tướng Mikhail Mishustin nói rằng sự tăng trưởng trong các trường hợp nhiễm Covid-19 mới đã có dấu hiệu giảm lại ở Nga. Hơn 60% số ca tử vong trong số các bệnh nhân Covid-19 của Moscow không được tính vào số người chết do virus chính thức của thành phố, các quan chức y tế thành phố  cho biết hôm 13/5.

27 trong số 85 khu vực của Nga đã sẵn sàng để bắt đầu nới lỏng dần các hạn chế về Covid-19, Thủ tướng Mikhail Mishustin nói.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 469 ca nhiễm mới, 59 người chết vì Covid-19 trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm ở nước này là 278.188 ca, 27.709 ca tử vong. Tây Ban Nha đã cho phép mở lại hoạt động kinh doanh khi chính quyền tiếp tục nới lỏng hạn chế.

Anh ghi nhận thêm 2.711 ca nhiễm mới, 160 ca tử vong trong ngày hôm qua. Đây là số ca tử vong thấp nhất kể từ tháng 3. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở nước này lần lượt là  246.406 và 34.796. Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa, cho phép người dân quay trở lại làm việc, được phép tập thể dục ngoài trời không giới hạn từ ngày 13/5.

Italy ghi nhận thêm 451 ca nhiễm và 99 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt là hơn 226.000 ca và 32.007. Chính phủ Italy đã dần nới lệnh phong tỏa, người dân được phép đi lại trong vùng để thăm người thân, nhưng phải đeo khẩu trang. Trường học và nhiều hoạt động kinh doanh khác vẫn đóng cửa. Các hoạt động tôn giáo và đám cưới chưa được khôi phục.

Pháp ghi nhận thêm 492 ca nhiễm mới, 131 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 179.927, trong đó 28.239 ca tử vong, 61.728 người hồi phục. Pháp đã nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc từ 11/5.

Đức ghi nhận thêm 638 ca nhiễm mới, 21 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên 177.289, trong đó 8.123 người chết. Chính phủ Đức đã thực hiện nới lỏng các hạn chế, cho phép các cửa hàng hoạt động trở lại, miễn là tuân thủ quy định vệ sinh và giãn cách. Đức cũng sẽ nới lỏng kiểm soát biên giới với một số nước láng giềng từ ngày 16/5 để nối lại việc đi lại tự do ở châu Âu từ giữa tháng 6.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 19/5: - Ảnh 2.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Cập nhật dịch virus corona khu vực ASEAN và châu Á ngày 19/5

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lần lượt là 82.960 và 4.633. Hiện nước này có 78.241 người hồi phục.

Thành phố Vũ Hán, nơi phát hiện dịch Covid-19 lần đầu tiên ở Trung Quốc, đã tiến hành 222.675 xét nghiệm vào ngày 16/5, cơ quan y tế địa phương cho biết vào Chủ nhật (17/5), gần gấp đôi so với một ngày trước đó.

Vũ Hán đã khởi động một chiến dịch vào ngày 14/5 để tìm kiếm những người mang mầm bệnh không có triệu chứng - những người bị nhiễm bệnh nhưng không có dấu hiệu bị bệnh bên ngoài sau khi phát hiện thêm ca nhiễm.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 13 ca nhiễm Covid-19 mới. Hiện tổng số ca bệnh của nước này lên 11.078 ca, trong đó 263 ca tử vong và 9.938 ca bình phục. Theo báo cáo của KCDC và chính quyền thành phố Seoul, Itaewon nổi lên như một điểm nóng cho các bệnh nhiễm trùng chùm, với số lượng các trường hợp liên quan đến các quán bar và câu lạc bộ trong khu vực.

Theo Yonhap đưa tin, theo số liệu từ cuộc khảo sát cho thấy nhiều người dân ở thủ đô của Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về đại dịch Covid-19 mới kéo dài hơn ở đây sau khi phát hiện cụm dịch mới.

Số người Hàn Quốc thất nghiệp đạt mức cao kỉ lục trong bốn tháng đầu năm do tác động của Covid -19. Theo báo cáo, khoảng 2,08 triệu người ở nước này vẫn thất nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Con số này là lớn nhất theo dữ liệu được theo dõi bắt đầu vào năm 2000. Báo cáo dựa trên dữ liệu thô từ Thống kê Hàn Quốc.

Nhật Bản hiện tổng số ca bệnh của nước này lên 16.045 ca, trong đó 753 ca tử vong và 11.564 ca bình phục. Theo Jiji Press đưa tin, ngày 14/5, Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cho 39 trong số 47 quận của nước này hôm thứ Năm. Động thái này được quyết định tại một cuộc họp của trụ sở phản ứng Covid-19 của chính phủ, được tổ chức tại văn phòng thủ tướng.

Theo Reuters, nền kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng suy sụp khi cuộc khủng hoảng Covid-19 tàn phá các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Dữ liệu GDP quý I đã nhấn mạnh tác động lan rộng của đợt bùng phát dịch, với xuất khẩu giảm mạnh nhất kể từ trận động đất kinh hoàng tháng 3/2011.

Singapore ghi nhận thêm 305 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, với hầu hết các bệnh nhân mới là công nhân nhập cư sống trong kí túc xá. Hiện Singapore vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 28.343 ca nhiễm và 22 ca tử vong, 9.835 người hồi phục.

Indonesia ghi nhận thêm 496 ca nhiễm mới, 43 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 18.010 và 1.191 người chết và 4.324 người bình phục. Indonesia sẽ tăng phí bảo hiểm y tế và chính sách trợ cấp cho các đối tượng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Malaysia ghi nhận thêm 47 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Hiện nước này có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 6.941, 113 ca tử vong và 5.615 ca hồi phục. Malaysia cho phép cầu nguyện hàng loạt giới hạn ở 30 người trước Hari Raya Puasa khi các trường hợp nhiễm Covid-19 mới giảm.

Mặc dù các trường hợp nhiễm mới hàng ngày đã giảm dần, nhưng các trường học vẫn sẽ đóng cửa cho đến ngày 9/6. Các cơ quan y tế của nước này xác định sáu cụm liên quan đến các trường tôn giáo Hồi giáo, với 635 học sinh và nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính.

Philippines đã ghi nhận thêm 208 ca nhiễm mới, 7 ca tử vong. Hiện nước này có tổng 12.718 trường hợp nhiễm Covid-19, 831 trường hợp tử vong và 2.729 người hồi phục. Hiện chính phủ nước này vẫn áp dụng những biện pháp hạn chế để chống dịch ở Manila và dự báo được kéo dài đến cuối tháng 5.

Thái Lan đã ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Hiện nước này có tổng 3.031 trường hợp nhiễm Covid-19, 56 trường hợp tử vong và 2.857 người hồi phục. Thái Lan sẽ bắt đầu cho phép các cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm và các doanh nghiệp khác mở cửa trở lại từ Chủ nhật (17/5) khi các trường hợp Covid-19 mới giảm dần, chính phủ cho biết.

Các cửa hàng bán đồ điện tử, đồ nội thất và đồ dùng văn phòng sẽ nằm trong số các doanh nghiệp được phép tiếp tục hoạt động, Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên của Trung tâm Quản lí tình huống Covid-19 của chính phủ Thái Lan cho biết.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.