Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 17/5: Nga trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, Italy mở lại biên giới cho khách du lịch châu Âu vào đầu tháng 6

Với số ca nhiễm tăng mạnh, Nga đã vượt Tây Ban Nha trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới. Trong khi đó, Italy mở lại biên giới cho khách du lịch châu Âu vào đầu tháng 6.

Mỹ vượt 1,5 số ca nhiễm Covid-19

Theo Reuters, Mỹ ghi nhận thêm hơn 1.097 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 89.521 ca trong hơn 1,5 triệu ca nhiễm. Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới và cũng là nơi ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tiết lộ các mô hình dự đoán mới nhất về Covid-19 cho biết số ca tử vong ở nước này sẽ vượt 100.000 người vào ngày 1/6.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 17/5: Nga trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, Italy mở lại biên giới cho khách du lịch châu Âu vào đầu tháng 6 - Ảnh 1.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Hầu hết các bang Mỹ đang mở cửa lại theo từng giai đoạn. Maryland và Virginia mở cửa trở lại từ 15/5. Washington tiếp tục yêu cầu người dân ở nhà đến tháng 6 vì tình hình dịch tại đây không cải thiện. Bang New York, New Jersey, Connecticut và Delaware sẽ mở lại bãi biển từ 22/5.

Nga trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới

Theo AFP, Nga hôm nay ghi nhận thêm 9.709 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 281.752. Đây là lần thứ ba trong tuần này số ca nhiễm mới dưới 10.000, tuy nhiên còn quá sớm để khẳng định nước này đã bước vào xu hướng giảm số ca nhiễm. Nga hiện là quốc gia có số ca nhiễm lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. 

Đồng thời, Nga hôm nay cũng ghi nhận thêm 94 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 2.631. Tỉ lệ tử vong tại Nga vẫn thấp hơn so với các nước như Mỹ, Anh, Italy và Tây Ban Nha. Nga đã nới lỏng các biện pháp hạn chế và chấm dứt kì nghỉ có lương của phần lớn người lao động từ ngày 12/5. 

Tây Ban Nha ghi nhận thêm hơn 2.000 ca nhiễm mới

Theo Reuters, Tây Ban Nha hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ khi ghi nhận thêm 2.138 ca nhiễm và 104 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 276.505 và 27.563.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp toàn quốc tới hết tháng 6 trước khi nới phong tỏa hoàn toàn.

Nhiều cơ sở kinh doanh tại Tây Ban Nha đã nối lại hoạt động. Kể từ ngày 15/5, người nhập cảnh từ nước ngoài vào Tây Ban Nha phải tự cách li tại nhà hoặc khách sạn trong hai tuần.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 17/5: Nga trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, Italy mở lại biên giới cho khách du lịch châu Âu vào đầu tháng 6 - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters)

Anh ghi nhận thêm hơn 400 ca tử vong mới

Theo Reuters, Anh hôm nay ghi nhận thêm 3.450 ca nhiễm và 468 tử vong mới, nâng tổng số các ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 240.161 và 34.466. 

Bắt đầu từ tuần này, Chính phủ Anh đã khuyến khích mọi người quay trở lại làm việc nếu công việc của họ không thể làm từ xa, như ngành sản xuất hoặc xây dựng. Người dân cũng được phép tập thể dục ngoài trời không giới hạn.

Italy mở lại biên giới cho khách du lịch châu Âu vào đầu tháng 6

Theo Reuters, Italy hôm nay ghi nhận thêm 875 ca nhiễm và 153 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 224.760 và 31.763.

Ngày 16/5, Chính phủ Italy cho biết sẽ mở cửa biên giới trở lại đối với khách du lịch châu Âu, bắt đầu từ đầu tháng 6 tới, đồng thời hủy bỏ qui định bắt buộc cách li trong vòng 14 ngày đối với khách du lịch.

Các cửa hàng được phép mở lại vào 18/5, người dân các vùng cũng được phép đi lại trong vùng từ ngày này. Chính quyền sẽ cho phép đi lại liên tỉnh từ ngày 3/6. Đây là bước ngoặt lớn trên con đường mở cửa nền kinh tế của Italy mà chính phủ hi vọng có thể cứu vãn được mùa hè du lịch.

Trung Quốc ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức hai con số

Theo Reuters, Trung Quốc hôm nay ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới, trong đó hai trường hợp ngoại nhập và ba ca lây nhiễm cộng đồng tại tỉnh Cát Lâm, nâng tổng số ca nhiễm tại đại lục lên 82.947, trong đó 4.633 người đã chết. Số ca nhiễm không triệu chứng mới là 12. Chính quyền thành phố Vũ Hán tuần này bắt đầu triển khai xét nghiệm toàn bộ cư dân thành phố sau khi phát hiện ổ dịch mới.

Theo Yonhap, Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới, thấp hơn mức tăng 19 ca vào ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 11.050. Hiện Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca tử vong mới nào, vẫn ở mức 262 ca tử vong. Giới chức cho biết số ca nhiễm liên quan tới ổ dịch tại Itaewon đã có dấu hiệu giảm.

Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á

Theo New York Times, Singapore hôm nay ghi nhận thêm 682 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 28.038 ca, trong đó có 22 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới chủ yếu là những người lao động nhập cư sống trong khu kí túc xá. Singapore hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. 

Theo Bangkok Post, Thái Lan hôm nay ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 3.028 và 56 ca. 

Ngày 16/5, Cục Hàng không dân dụng Thái Lan thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm các chuyến bay chở khách quốc tế đến quốc gia này từ sau ngày 31/5. Đồng thời, mọi chuyến bay từ nước ngoài sẽ không được phép đáp xuống các sân bay của Thái Lan tính đến hết ngày 30/6. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 17/5: Nga trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, Italy mở lại biên giới cho khách du lịch châu Âu vào đầu tháng 6 - Ảnh 3.

Người dân đeo khẩu trang chờ nhận thực phẩm cứu trợ ở Bangkok, Thái Lan hôm 11/5. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, lệnh cấm mới này không áp dụng đối với các chuyến bay cấp nhà nước, máy bay quân sự, các chuyến bay cứu trợ và viện trợ hàng nhân đạo, máy bay vận chuyển hàng hóa và những trường hợp buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Theo New York Times, Indonesia hôm nay ghi nhận thêm 489 ca nhiễm và 59 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 17.514 và 1.148 ca. Indonesia là nước duy nhất trong khu vực ghi nhận ca tử vong vượt 1.000.

Theo New York Times, Malaysia ghi nhận thêm 22 ca mắc và không có thêm ca tử vong, nâng tổng số lên 6.894 ca mắc và 113 ca tử vong. Mức tăng một ngày trước đó là 36 ca mắc và một ca tử vong.

Theo CNN, Philippines hôm nay ghi nhận thêm 208 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số lên 12.513 ca, trong đó có 824 ca tử vong. Philippines hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.