Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 15/5: Nga tăng kỉ lục số ca tử vong mới, Vũ Hán đã xét nghiệm được 1/3 dân số

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới khi ghi nhận hơn 1,4 triệu ca nhiễm Covid-19. Trong khi đó, Nga tăng kỉ lục số ca tử vong mới, Vũ Hán đã xét nghiệm được 1/3 dân số.

Gần 87.000 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ 

Theo AFP, Mỹ ghi nhận thêm 25.455 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.454.448 ca, trong đó có 86.804 ca tử vong. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới. Đồng thời, Mỹ cũng ghi nhận 316.305 người đã bình phục. 

Thị trưởng Washington Muriel Bowser thông báo lệnh yêu cầu ở nhà sẽ được gia hạn đến ngày 8/6, vốn sẽ hết hạn vào 15/5. Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ tuần qua đã nâng dự báo số ca tử vong ở nước này lên gần gấp đôi do sự bùng nổ của hoạt động đi lại ở một số bang. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 15/5: Nga tăng kỉ lục số ca tử vong mới, Vũ Hán đã xét nghiệm được 1/3 dân số - Ảnh 1.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Tây Ban Nha ghi nhận thêm hơn 1.500 ca nhiễm mới

Theo AFP, Tây Ban Nha hôm nay ghi nhận thêm 1.551 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 272.646 ca, trong đó có 27.321 ca tử vong. 

Hiện Tây Ban Nha vẫn là vùng dịch lớn nhất tại châu Âu và lớn thứ hai thế giới. Nhiều cơ sở kinh doanh tại Tây Ban Nha đã nối lại hoạt động. Quán bar, nhà hàng và cơ sở tôn giáo ở một số khu vực được mở cửa trở lại, trong khi người dân cũng được phép tụ tập bạn bè và người thân với quy mô dưới 10 người. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp kéo dài đến 24/5 và có thể được gia hạn.

Nga tăng kỉ lục số ca tử vong mới

Theo New York Times, Nga ghi nhận thêm 10.598 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 262.843 ca. Trong đó, có 2.418 ca tử vong khi ghi nhận thêm 118 ca tử vong mới, mức tăng kỉ lục sau 24 giờ tại Nga. 

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, mức tăng nhiễm bệnh trong 24 giờ qua là 4,2% so với 4,1% một ngày trước đó. Đồng thời, trong các trường hợp nhiễm mới có tới hơn 4.500 người, chiếm 42,5% không có bất kì triệu chứng nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố khủng hoảng Covid-19 đang giảm ở Nga.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 15/5: Nga tăng kỉ lục số ca tử vong mới, Vũ Hán đã xét nghiệm được 1/3 dân số - Ảnh 2.

(Ảnh: Rianovosti)

Anh ghi nhận thêm hơn 400 ca tử vong mới trong ngày

Theo AFP, Anh ghi nhận thêm 428 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 33.614 ca trong số 233.151 ca nhiễm. Anh hiện là vùng dịch lớn thứ 4 thế giới và là nước ghi nhận số người chết vì Covid-19 cao nhất châu Âu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 10/5 công bố kế hoạch nới lỏng theo từng giai đoạn sau hơn 6 tuần sống dưới lệnh phong tỏa. Bắt đầu từ tuần này, Anh sẽ khuyến khích mọi người quay trở lại làm việc nếu công việc của họ không thể làm từ xa, như ngành sản xuất hoặc xây dựng. Người dân cũng được phép tập thể dục ngoài trời không giới hạn từ ngày 13/5.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Italy vượt 223.000 ca

Theo Reuters, Italy ghi nhận thêm lần lượt 992 ca nhiễm mới và 262 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong toàn quốc lên lần lượt 223.096 và 31.368 ca.

Italy dần nới lệnh phong tỏa được áp đặt từ hồi tháng 3 để ngăn dịch Covid-19. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khuyến cáo, nếu người dân không tuân thủ khoảng cách an toàn, nguy cơ mọi nỗ lực đã thực hiện sẽ bị phá hủy, đất nước sẽ bị phong tỏa trở lại và sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Italy.

Vũ Hán đã xét nghiệm được 1/3 dân số

Theo Reuters, chính quyền thành phố Vũ Hán hôm nay cho biết đã xét nghiệm Covid-19 cho hơn 3 triệu người dân tại địa phương này trong số 11 triệu dân nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 tái bùng phát.

Trong thông báo sáng 15/5, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận 4 ca nhiễm mới bị lây nhiễm trong cộng đồng, tăng 1 ca so với ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 82.933 ca, trong đó có 4.633 ca. Số trường hợp dương tính nhưng không triệu chứng là 11 người trong cùng thời gian.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 15/5: Nga tăng kỉ lục số ca tử vong mới, Vũ Hán đã xét nghiệm được 1/3 dân số - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại một khu dân cư ở thành phố Vũ Hán vào ngày 15/5. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới

Theo Yonhap, cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính tới 10 giờ ngày 15/5, nước này đã ghi nhận thêm 27 ca mắc bệnh mới, nâng tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc lên 11.018 người, trong đó có 260 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm, 153 ca nhiễm liên quan đến phố đêm Itaewon, một khu vui chơi giải trí về đêm ở Seoul.

Hàn Quốc nhận định cuối tuần này sẽ là một thời điểm quan trọng trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh từ ổ dịch Itaewon. 

Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á

Theo Reuters, Bộ Y tế Singapore hôm nay cho biết ghi nhận thêm 793 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên là 26.891 trường hợp. Tổng số trường hợp tử vong là 21 người. Singapore hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất tại Đông Nam Á. 

Theo Bangkok Post, Thái Lan ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới, không có trường hợp nào tử vong. Đến nay, tổng số ca nhiễm được xác nhận ở Thái Lan là 3.025 trường hợp, với 56 trường hợp tử vong. Thái Lan sẽ cho mở cửa lại các trung tâm mua sắm, quầy hàng ăn uống từ ngày 17/5.

Theo Reuters, Philippines hôm nay có thêm 215 ca nhiễm mới và 16 người tử vong vì Covid-19. Tổng số người nhiễm được xác nhận ở Philippines hiện là 12.091 trường hợp với hơn 806 người tử vong.

Theo Straits Times, Bộ Y tế Malaysia xác nhận có thêm 36 ca nhiễm mới và không có trường hợp tử vong nào. Đến nay, Malaysia có 6.855 ca nhiễm với 112 người tử vong.

Theo New York Times, Indonesia hôm nay ghi nhận thêm 490 ca nhiễm mới và 33 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong toàn quốc lên lần lượt là 16.496 và 1.076 ca. Indonesia hiện vẫn là vùng dịch chết chóc nhất khu vực Đông Nam Á.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.