Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 14/5: Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39/47 quận

Thủ đô Washington (Mỹ) đã gia hạn lệnh yêu cầu ở nhà đến tháng 6. Trong khi đó, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39/47 quận. Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000 ca.

Số ca tử vong tại Mỹ vượt 85.000 ca, thủ đô Washington gia hạn lệnh yêu cầu ở nhà 

Theo CNN, Mỹ ghi nhận thêm 20.357 người nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.428.993 ca. Đồng thời, Mỹ cũng ghi nhận thêm 1.719 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 85.144 ca. Trong khi đó, 307.893 người đã bình phục tại Mỹ. 

Tâm dịch New York ghi nhận hơn 26.000 ca tử vong, nhưng tỉ lệ nhiễm và nhập viện do Covid-19 đã giảm.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser thông báo lệnh yêu cầu ở nhà sẽ được gia hạn đến ngày 8/6, vốn sẽ hết hạn vào 15/5. Thông báo này được đưa ra sau khi các khu ngoại ô của thủ đô, nằm tại bang Maryland và Virginia, đưa ra biện pháp tương tự.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 14/5: Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39/47 quận  - Ảnh 1.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha vượt 271.000 ca 

Theo Reuters, Tây Ban Nha vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Âu và là vùng dịch lớn thứ hai thế giới khi ghi nhận thêm 184 người chết do Covid-19, nâng tổng số lên 27.104, tăng nhẹ so với 176 ca tử vong ghi nhận ngày hôm qua. Số ca nhiễm tăng 1.575, nâng tổng số ca nhiễm lên 271.095. 

Nhiều cơ sở kinh doanh tại Tây Ban Nha đã nối lại hoạt động khi chính quyền tiếp tục nới lỏng hạn chế. Quán bar, nhà hàng và cơ sở tôn giáo ở một số khu vực được mở cửa trở lại, trong khi người dân cũng được phép tụ tập bạn bè và người thân với quy mô dưới 10 người.

Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000 

Theo Tass, Nga ghi nhận thêm 9.974 ca nhiễm mới, đây là lần đầu Nga ghi nhận dưới mức 10.000 kể từ 2/5, nâng tổng số người nhiễm lên 252.245. Trong số ca nhiễm mới, 4.049 người không có triệu chứng, tương đương 40,6%. 

Đồng thời, Nga cũng báo cáo thêm 93 người chết vì Covid-19, giảm nhẹ so với mức 96 hôm qua, nâng tổng số ca tử vong lên 2.305. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 14/5: Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39/47 quận  - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chăm sóc cho một bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Viện nghiên cứu Phẫu thuật Quốc gia A.V. Vishnevsky ở Moskva, Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Phần lớn người lao động Nga hôm nay đi làm trở lại sau gần hai tháng nghỉ có lương, biện pháp do Tổng thống Nga Putin đưa ra để ngăn dịch bệnh lây lan có hiệu lực hôm 28/3 và được gia hạn hai lần sau đó.

Anh ghi nhận thêm hơn 3.000 ca nhiễm mới trong ngày

Theo Reuters, Anh hôm nay ghi nhận thêm 3.403 ca nhiễm mới và 627 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 229.705 và 33.186. Anh là vùng dịch lớn thứ 4 thế giới và là nước ghi nhận số người chết cao nhất châu Âu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 10/5 công bố kế hoạch nới lỏng theo từng giai đoạn sau hơn 6 tuần sống dưới lệnh phong tỏa. Bắt đầu từ tuần này, chính phủ Anh sẽ "tích cực khuyến khích" mọi người quay trở lại làm việc nếu công việc của họ không thể làm từ xa, như ngành sản xuất hoặc xây dựng. Người dân cũng được phép tập thể dục ngoài trời không giới hạn từ ngày 13/5.

Italy ghi nhận thêm gần 200 ca tử vong mới trong ngày

Theo Reuters, Italy ghi nhận thêm 888 ca nhiễm và 195 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 222.104 và 31.106.

Italy dần nới lệnh phong tỏa được áp đặt từ hồi tháng ba để ngăn Covid-19. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khuyến cáo, nếu người dân không tuân thủ khoảng cách an toàn, nguy cơ mọi nỗ lực đã thực hiện sẽ bị phá hủy, đất nước sẽ bị phong tỏa trở lại và sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Italy.

Pháp ghi nhận thêm 83 ca nhiễm mới trong 24 giờ

Theo Reuters, Pháp hôm nay ghi nhận thêm 83 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 178.060 ca, trong đó có 27.074 ca tử vong. Chính quyền Pháp đã nới lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài gần 8 tuần từ 11/5. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh họ sẵn sàng tái siết chặt hạn chế nếu cần thiết. 

Trung Quốc ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới

Theo Reuters, Trung Quốc phát hiện 3 ca nhiễm mới, tất cả đều là lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca nhiễm và tử vong cả nước lần lượt là 82.929 và 4.633. Đồng thời, 712 ca nhiễm không triệu chứng đang được theo dõi.

Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, sau khi địa phương này liên tục ghi nhận ca nhiễm mới. Giới chức thành phố Vũ Hán đã ra chỉ thị xét nghiệm Covid-19 cho 14 triệu dân trong vòng 10 ngày sau khi thành phố ghi nhận nhiều ca nhiễm cộng đồng mới.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39/47 quận 

Theo Japan Times, chiều 14/5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại 39/47 tỉnh thành. Thủ đô Tokyo vẫn nằm trong khu vực cần phải tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, ngày 7/4, Chính phủ Nhật Bản phát lệnh áp dụng tình trạng khẩn cấp tại 7 khu vực, sau đó ngày 16/4 ra tuyên bố mở rộng ra phạm vi toàn quốc và đã kéo dài lần thứ 2 đến thời điểm 31/5. Hiện Nhật Bản ghi nhận tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 16.049 và 678 ca. 

Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á

Theo Straits Times, Singapore hôm nay ghi nhận thêm 752 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tống số ca nhiễm toàn quốc lên 26.098 ca, trong đó có 21 ca tử vong. 

Theo Bộ Y tế Singapore, trong số các ca nhiễm mới, chỉ có 2 trường hợp là công dân Singapore, số còn lại các các lao động nhập cư đang sống trong các khu kí túc xá tập thể. Singapore hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất tại Đông Nam Á. 

Theo Jakarta Post, quan chức Bộ Y tế Achmad Yurianto cho biết Indonesia ghi nhận 568 ca nhiễm mới trong ngày 14/5, tổng số ca nhiễm lên tới 16.006. Số ca tử vong cũng tăng thêm 15, tổng số lên tới 1.043 ca. Trong khi đó, có 3.518 người đã khỏi bệnh. Indonesia hiện vẫn là vùng dịch chết chóc nhất khu vực Đông Nam Á. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới 14/5: Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39/47 quận  - Ảnh 3.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuẩn bị lấy mẫu máu xét nghiệm cho một người bán hàng tại khu chợ ở thành phố Makassar trên đảo Sulawesi, Indonesia. (Ảnh: AFP)

Theo Straits Times, Malaysia ngày 14/5 ghi nhận 40 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Cho tới nay, nước này ghi nhận tổng cộng 6.819 ca nhiễm và 112 ca tử vong.

Theo Bangkok Post, Thái Lan hôm nay chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan là 3.018 ca và trong đó có 56 ca tử vong. 

Trong khi đó, 2.850 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. Chính phủ Thái Lan tiếp tục kêu gọi người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh và thực hiện giãn cách xã hội.

Thái Lan từ 3/5 nới lỏng một số hạn chế như gỡ lệnh cấm bán đồ uống có cồn, cho phép chợ ngoài trời, nhà bán lẻ nhỏ, quầy hàng thức ăn đường phố, nhà hàng không nằm trong trung tâm mua sắm, công viên, cơ sở thể thao ngoài trời, tiệm cắt tóc và tiệm chăm sóc thú cưng mở cửa trở lại.

Theo CNN, Philippines hôm nay ghi nhận thêm 258 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 11.876 ca, trong đó có 760 ca tử vong. 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.