Hà Nội: Mở cửa trở lại, các điểm tham quan, khu di tích phấn khởi đón khách ghé thăm

Sáng nay (14/5), nhiều điểm tham quan, di tích lịch sử - văn hóa tại Hà Nội đã đồng loạt mở cửa đón khách trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.
Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 1.

Ngay trong ngày đầu mở cửa trở lại, nhiều du khách và sinh viên đã tới các điểm di tích tại Hà Nội để tham quan và học tập. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 2.

Tại khu vực đền Ngọc Sơn, các hoạt động tham quan đã trở lại bình thường dù lượng khách tới đây vẫn khá ít. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 3.

Các du khách được yêu cầu xếp hàng để đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào cổng. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 4.

Sáng nay, di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng đã mở cửa trở lại đón tiếp và phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 5.

Vào ngày mở cửa trở lại, chương trình trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” đã được khai mạc tại di tích Nhà tù Hỏa Lò nhân kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Ban Quản lí di tích Nhà tù Hỏa Lò đã xây dựng một số trải nghiệm mới dành cho khách tham quan. Đáng chú ý, 500 khách đầu tiên tới tham quan di tích kể từ ngày mở cửa trở lại sẽ nhận được những phần quà lưu niệm đặc trưng, gắn với những câu chuyện cảm động, hấp dẫn về Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 6.

Ban Quản lí di tích Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 như: Bố trí nước rửa tay diệt khuẩn tại khu vực quầy bán vé, cổng soát vé và tại nhiều vị trí trong khuôn viên di tích, kiểm tra thân nhiệt cho khách trước khi vào tham quan… (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 7.

Sau 50 ngày tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực Quảng trường Ba Đình để tập trung phòng chống dịch, Ban quản lí lăng đã mở cử tổ chức đón tiếp khách vào lăng viếng Bác, tham quan khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 12/5 vừa qua. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 8.

Trong khi đó, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng bắt đầu đón khách trở lại từ 8h sáng nay (14/5). Ngay trong ngày đầu mở cửa trở lại, khu di tích đã đón nhiều lượt khách tới tham quan. Đồng thời, đại diện Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo qui định của Bộ Y tế. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 9.

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa cũng đã mở cửa trở lại đón khách tham quan từ 8h sáng nay. Tuy nhiên vẫn trong tình trạng vắng khách. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 10.

Sau hơn 3 tháng dừng hoạt động để phòng chống Covid-19, phố đi bộ Hồ Gươm sẽ hoạt động trở lại vào cuối tuần này (15/5), duy trì hoạt động từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 11.

Trước đó, hàng loạt các bảo tàng ở Hà Nội cũng lần lượt mở cửa trở lại đón khách như bảo tàng Lịch sử Việt Nam, bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bảo tàng Dân tộc học Việt Nam… Riêng bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chưa mở cửa lại do đang trong quá trình chỉnh trang. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày đầu các điểm tham quan, khu di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại - Ảnh 12.

Đặc biệt, ngày 17/5, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mở cửa miễn phí cho du khách, nhân Ngày quốc tế bảo tàng 18/5. Bảo tàng này cũng sẽ đưa nhiều thông tin, hình ảnh hấp dẫn về hiện vật, và về các không gian của bảo tàng lên các kênh truyền thông xã hội của bảo tàng. (Ảnh: Phương Linh)

 

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.