Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng TP Hà Nội thống nhất từng bước di dời, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết đồng bộ không gian hai bên sông.
Hà Nội những ngày đầu năm 2026 đang khoác lên mình một diện mạo mới. Từ những nhịp cầu vượt sông Hồng vươn dài đến các tuyến đường vành đai khép kín, từ hệ thống đường sắt đô thị hiện đại đến những trục hướng tâm rộng thênh thang... tất cả đã dệt nên một bức tranh đô thị rực rỡ, hiện đại và tràn đầy sức sống.
Khởi công đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 TP HCM trước 30/6/2023, chốt vị trí xây dựng cầu gần 5.000 tỷ đồng nối Hà Nội với Hưng Yên, thống nhất phương án đầu đầu tư đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và Thủ Thiêm - Long Thành... là những thông tin quy hoạch, phát triển hạ tầng nổi bật tuần qua.
Cầu Mễ Sở vượt sông Hồng trên đường vành đai 4 được UBND TP Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải thống nhất xây dựng tại vị trí cách trạm bơm Hồng Vân khoảng 600 m về phía hạ lưu.
Nhà Đại Lộc - công ty con gián tiếp của Hoàng Huy vừa trúng đấu giá một lô đất hỗn hợp trong khu đô thị Bắc Sông Cấm với giá trúng đấu giá hơn 1.300 tỷ đồng.