“Chân dung” trùm lâm tặc bị Bộ Công an truy bắt

Ngoài việc là đối tượng cầm đầu đường dây lâm tặc khai thác gỗ lậu với quy mô lớn, Hà “đen” từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.
tin nhap 20160820110039
"Chân dung" ông trùm lâm tặc Hà "đen"

Đối tượng Hà “đen” tên thật là Lê Hồng Hà (48 tuổi, tức Hà “đen”, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại xã Đạm Bri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Khoảng 15h30’ ngày 18/8, nhận được tin báo, Hà “đen” đang cải trang làm công nhân nuôi tôm tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa Vùng Tàu bắt giữ “ông trùm” này.

Trước đó, Bộ Công an đã triệt phá đường dây khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép tại rừng phòng hộ giáp ranh giữa 3 tỉnh Lâm Đồng – Đắk Nông – Đồng Nai, thuộc tiểu khu 390A, 396, 397, lâm trường Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Triệt phá đường dây này, lực lượng Công an đã bắt giữ 10 bị can, riêng đối tượng Lê Hồng Hà đã nhanh chân bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” khởi tố 11 bị can, trong đó có Lê Hồng Hà. Để truy bắt đối tượng này, ngày 12-7, Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã. Đến chiều ngày 18.8, sau 42 ngày lẫn trốn, đối tượng Lê Hồng Hà đã bị bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Hà “đen” khai báo quanh co để chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Hà “đen” cho biết, y chỉ mới khai thác gỗ trai phép tại rừng phòng hộ gần thủy điện Đồng Nai 5, huyện Bảo Lâm được khoảng 10 ngày thì bị cơ quan chức năng phát hiện, phải bỏ trốn. Số gỗ mà y khai thác rất ít. Sau một thời gian đấu lý, bằng những chứng cứ cụ thể, Hà “đen” mới dè dặt thừa nhận mình chính là người cầm đầu đường dây triệt hạ gỗ rừng tại các tiểu khu 390A, 396, 397, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Tuy nhiên, y vẫn chưa khai ai là người tiếp tay giúp trót lọt số lượng gỗ lớn ra khỏi rừng mà không gặp trở ngại nào về phía cơ quan chức năng.

tin nhap 20160820110039
Hà "đen" được lấy lời khai tại cơ quan công an

Được biết, sau khi biết mình bị truy nã, Hà “đen” đã bỏ trốn xuống TP. HCM thăm vợ con ở tại quận Gò Vấp rồi lẫn trốn qua nhiều địa điểm khách nhau tại Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu... Vợ của Hà “đen” đã từ TP. HCM lên Lâm Đồng xin cho chồng ra đầu thú nhưng y vẫn tiếp tục lẩn trốn. Trước khi bị bắt, đối tượng Hà “đen” từng có có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích bị xử lý 9 tháng tù và 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép quy mô lớn này, được biết Cơ quan chức năng thông kê có 109 cây gỗ cổ thụ bị khai thác. Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là trên 330m3, chủ yếu là gỗ xuân thôn, sile và xương gà (nhóm II), gỗ dỗi. Hai cán bộ Hạt kiển lâm huyện Bảo Lâm là ông Lê Văn Chuyên, nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm và ông Phạm Bá Niên, nguyên Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã được điều động đến nhận công tác tại văn phòng Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng để chờ thi hành kỷ luật.

Song Tửu


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.