Chặn quốc lộ 1, ngăn xe vào khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh

Rạng sáng 30/6, lửa tiếp tục bùng phát trở lại ở rừng thông phòng hộ huyện Nghi Xuân 9. Nhiều chốt chặn trên QL1 được lập nên để hướng dẫn phương tiện không đi vào khu vực cháy.

Rạng sáng 30/6, lửa tiếp tục bùng phát ở khu vực rừng thông phòng hộ trên địa bàn huyện Nghi Xuân 9 (Hà Tĩnh). Sau 3 ngày dập lửa, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Để ngăn lửa cháy lan rộng sang khu vực khác, lực lượng chức năng liên tục tạo đường băng cản lửa, cắt cử người theo dõi diễn biến các khu vực đã dập, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Chặn quốc lộ 1, ngăn xe vào khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

CSGT lập nhiều chốt chặn dã chiến hạn chế phương tiện vào khu vực cháy. Ảnh: Phạm Trường.

Lực lượng CSGT cũng lập nhiều chốt chặn ở 2 đầu quốc lộ 1 đi vào thị xã Hồng Lĩnh, hướng dẫn các phương tiện giao thông rẽ vào tuyến đường tránh thị xã này.

Một cán bộ CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết việc lập chốt chặn nhằm hạn chế phương tiện vào khu vực đang xảy ra cháy, nhường đường cho các phương tiện và lực lượng cứu hỏa tập trung vào điểm cháy rừng nằm ven quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An.

Cũng trong sáng nay, 13 xe cứu hỏa của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng hàng trăm người gồm công an, bộ đội, cảnh sát biển... được huy động tiếp cận đám cháy, phun nước khống chế và ngăn đám lửa lan rộng xuống khu dân cư.

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết chưa thể thống kê diện tích rừng bị thiêu rụi do đám cháy gây ra.

"Khu vực rừng bị cháy có thảm thực bì dày, lá thông khô nhiều, gió thổi mạnh, địa hình lại phức tạp nên suốt 3 ngày đêm tiếp cận dập lửa song đám cháy vẫn lan nhanh qua khu vực khác. Để ngăn đám cháy lan ra, các lực lượng phải tạo đường băng cản lửa với chiều rộng lên đến 10 m", ông Hưng nói.

Chặn quốc lộ 1, ngăn xe vào khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Xe cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng thông phòng hộ. Ảnh: Phạm Trường

Trưa 28/6, lửa bùng phát ở rừng thông phòng hộ thuộc tiểu khu 92, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Hơn 1.000 cán bộ công an, bộ đội, dân quân tự vệ...cùng nhiều xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, dập lửa.

Hàng trăm hộ dân gần khu vực được yêu cầu sơ tán, di dời tài sản. Khuya cùng ngày, ngọn lửa được khống chế tạm thời song đến rạng sáng 29/6, lửa bùng phát trở lại.

Đến sáng 30/6, lực lượng chức năng tiếp tục lập đường băng cản lửa, đồng thời lập các chốt chặn ngăn phương tiện lưu thông vào khu vực xảy ra cháy để đảm bảo an toàn cho công tác dập lửa, sơ tán dân khi cần thiết.

Thống kê sơ bộ, hơn 50 ha rừng thông hàng chục năm tuổi bị thiêu rụi.

Chặn quốc lộ 1, ngăn xe vào khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Lửa còn len lỏi ở nhiều gốc thông. Ảnh: Phạm Trường.

Chỉ trong vài ngày qua, hàng loạt vụ cháy rừng liên tiếp ở Hà Tĩnh. Trưa 26/6, lửa bùng phát tại rừng thông xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Ngọn lửa lan nhanh và thiêu rụi 5 ha rừng trồng keo tràm và 2 ha rừng thông phòng hộ.

Cùng thời điểm, một đám cháy khác xảy ra tại khu rừng thuộc khoảnh 2, phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh). Lực lượng chức năng lập đường băng cản lửa, tránh lan ra các khu vực rừng trọng điểm.

Đến tối 26/6, một đám cháy khác lại bùng phát ở rừng cây ven đê thuộc thị trấn Đức Thọ. Trưa 27/6, lửa bùng phát tại đồi keo ở khu vực xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.

Chặn quốc lộ 1, ngăn xe vào khu vực cháy rừng ở Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Vị trí xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, nơi xảy ra vụ cháy rừng thông phòng hộ. Ảnh: Google Maps


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.