Chủ các khu nghỉ dưỡng chưa bàn giao lối xuống biển Đà Nẵng theo kế hoạch

Chủ đầu tư các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển Đà Nẵng xin thi công 3 lối xuống biển, bàn giao trước 2/9/2019 nhưng chậm tiến độ.

Doanh nghiệp xin tự đầu tư làm lối xuống biển nhưng ì ạch chưa bàn giao

Lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng có diện tích 0,27 ha, rộng 10 m, dài 271 m. Dự án được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt qui hoạch chi tiết tổng mặt bằng công trình tại Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 5/7/2018.

IMG_7990

Bảng qui hoạch lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng cho phép Công ty CP Quảng An Đà Nẵng được đầu tư xây dựng. (Ảnh: Văn Luận).

UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép Công ty CP Quảng An Đà Nẵng được đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn đơn vị và bàn giao lại cho thành phố quản lí, đưa vào sử dụng.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 2/9/2019.

Ghi nhận của chúng tôi ngày 25/10, tại khu đất qui hoạch làm lối xuống biển này, Công ty CP Quảng An Đà Nẵng đã thi công mở lối xuống biển, lát gạch, trồng cây xanh. Tuy nhiên, bên trong khu vực làm lối xuống biển vẫn còn một số hạng mục dở dang. Bên ngoài, bảo vệ giăng dây cảnh báo chưa cho đi lại.

Như vậy, sau thời hạn cho phép gần 2 tháng mà UBND TP Đà Nẵng yêu cầu, lối xuống biển này chậm bàn giao theo cam kết.

IMG_1136

IMG_3831

Lối xuống biển này UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 2/9/2019 nhưng chưa hoàn thành, bàn giao theo cam kết. (Ảnh: Văn Luận).

Trong khi đó, lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest. Theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng tại Thông báo số 467-TB/TU ngày 17/12/2018, điều chỉnh qui hoạch mở rộng lối xuống biển từ 4 m thành 20,5 m.

Hiện nay, lối xuống biển này cũng đã cơ bản hoàn thành với các hạng mục lát đá lối vào, trồng cây xanh, làm bảng thông báo lối xuống biển. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thể đi lại.

Theo đơn vị được giao giám sát thi công, hai lối xuống biển này dự kiến cuối tháng 12/2019 mới có thể đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, cũng theo quan sát, ghi nhận của chúng tôi, lối xuống biển khu vực giữa khách sạn Furama và Ariyana dài 330 m, rộng khoảng 40 m, diện tích khoảng 1,3 ha đang được mở rộng theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Vào tháng 12/2018, lối xuống biển này thi công đưa vào sử dụng với lối đi bộ 3m nhưng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phê bình, yêu cầu mở rộng, đầu tư thêm các hạng mục phục vụ người dân.

UBND TP Đà Nẵng sau đó phê duyệt mở rộng lối đi bộ từ 3 m lên 5 m, tổ chức khu để xe đạp và xe máy, xây dựng quảng trường biển tại cuối dự án. Trong đó bố trí chỗ nghỉ chân, ghế đá hướng nhìn ra biển, cây xanh cảnh quan, đèn trang trí, hệ thống rửa chân và kết nối tuyến đường đi xe đạp và đi bộ ven biển; bổ sung, lắp đặt thiết bị tập thể dục dọc lối xuống biển.

Ngoài ra, tại khu vực lối vào dự án, sẽ đầu tư tuyến cống hộp bằng bê tông cốt thép, thay thế tuyến mương trần hiện trạng, san bằng khu vực đầu dự án giao với đường Võ Nguyên Giáp.

Đại diện đơn vị thi công tại khu vực lối xuống biển này, cho biết, các công nhân đang thi công khẩn trương, dự kiến cuối năm 2019 có thể hoàn thành.

Trước đó, ngày 12/7/2018, tại Kì họp thứ 7 của HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, HĐND TP đã bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết thu hồi 40 dự án xí phần nhiều năm không triển khai để phục vụ lợi ích cộng đồng.

Trong Nghị quyết này, HĐND TP yêu cầu UBND TP việc triển khai ngay dự án mở lối xuống biển cho người dân và khách du lịch được "tiếp cận biển" tại quận Ngũ Hành Sơn.

UBND TP Đà Nẵng sau đó đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc triển khai mở 2 lối xuống biển tại đường Hồ Xuân Hương và khu vực giữa khách sạn Furama với quần thể du lịch Ariyana.

Hiện nay, chỉ có lối xuống Hồ Xuân Hương là đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. 

Chưa khởi công làm tuyến đường đi xe đạp và đi bộ dọc bờ biển Đà Nẵng

Anh

Khu vực bãi cát công cộng được qui hoạch lối đi dạo dọc bờ biển phục vụ nhu cầu người dân và khách du lịch. (Ảnh: Văn Luận).

Ngày 2/7/2019, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã kí báo cáo HĐND Đà Nẵng về việc qui hoạch khu vực bãi cát công cộng và lối đi dạo dọc bờ biển phục vụ nhu cầu người dân và khách du lịch.

Theo báo cáo, UBND thành phố đã phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tuyến đường đi xe đạp và đi bộ phía đông các khu du lịch ven biển đoạn từ lối xuống biển Hồ Xuân Hương đến lối xuống biển tại khu du lịch Ariyana với chiều dài 458 m, rộng 3m, tổng mức đầu tư trình phê duyệt khoảng 8 tỉ đồng.

Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lí liên quan để tổ chức khởi công trong tháng 9/2019.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được, trong quá trình kiểm tra thực tế phát hiện hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn vi phạm phạm vi qui hoạch dự án.

Ngày 25/10, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng là ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực, đã họp với Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn, chỉ đạo khẩn trương tháo dỡ các công trình vi phạm để triển khai dự án.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.