Đà Nẵng mở rộng lối xuống biển ở giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana

UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Theo đó, điều chỉnh quy hoạch bao gồm: điều chỉnh mở rộng ranh giới lối xuống biển về phía Nam theo hướng thu hồi một phần diện tích 454 m2 thuộc dự án quần thể đô thị và du lịch quốc tế Ariyana, mở rộng lối đi bộ từ 3m thành 5m. Mục đích tạo lối đi xuống biển kết hợp công viên đường dạo cho người dân tại khu vực.

Đồng thời, tại khu vực lối vào dự án, đầu tư cống hộp dài khoảng 70m thay thế mương hiện trạng, mở rộng khu vực lối vào bố trí bãi đỗ xe ô tô, xe máy và xe đạp.

Đà Nẵng mở rộng lối xuống biển ở giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana - Ảnh 1.

Lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) hiện nay.

Xây dựng khu vực sân chơi trẻ em và sân tập thể dục dọc lối xuống biển, xây dựng quảng trường biển tại cuối dự án, bố trí ghế ngồi, cây xanh cảnh quan, đèn trang trí, hệ thống rửa chân tự động kết nối với tuyến đường đi xe đạp và đi bộ ven biển, nhằm phục vụ khách du lịch và tạo nên điểm đến hấp dẫn.

Trước đó, lối xuống biển này có tổng diện tích 12.782 m2 với chiều dài 330 m, rộng 39m, trong đó lối đi bộ rộng 3m. Tổng mức đầu tư là 2,15 tỉ đồng đưa vào sử dụng tháng 12/2018.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.