Chủ đầu tư vẫn chưa giao nhà sau 7 lần thất hứa, cư dân NƠXH Hoàng Quân Nha Trang liên tục cầu cứu chủ tịch tỉnh

Ban đại diện cư dân NƠXH Hoàng Quân Nha Trang cho biết, tập thể cư dân vừa có đơn cầu cứu đến Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở ngành sau khi chủ đầu tư tiếp tục chậm giao nhà sau khi cam kết lần thứ 7.

Tiếp tục chậm giao nhà

hoàng quân Nha Trang  (1)

Công ty Hoàng Quân vẫn chưa thể giao nhà cho người dân sau 7 lần cam kết. (Ảnh: Khải An).

Dự án HQC Nha Trang thuộc khu đô thị Bắc Vĩnh Hải do Công ty Cổ phần TV – TM – DV - Địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) làm chủ đầu tư khởi công từ năm 2015. Theo hợp đồng đã ký kết, công ty Hoàng Quân phải tiến hành bàn giao căn hộ cho người mua từ Quý IV năm 2016.

Tuy nhiên, theo cư dân mua NƠXH HQC Nha Trang, đến nay phía chủ đầu tư đã hứa 07 lần về thời hạn bàn giao căn hộ nhưng không thực hiện được.

"Từ 12/2017 đến thời điểm hiện tại, các cư dân đã rất nhiêu lần tổ chức họp với Công ty Hoàng Quân nhằm tạo điều kiện tốt nhất để phía Chủ đầu tư hoàn thành dự án. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi nhận được từ chủ đầu tư – cụ thể ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Trương Anh Tuấn - là những lời "hứa suông", ông Đặng Tuấn Dũng - đại diện cư dân cho biết.

Cụ thể, ngày 20/01/2018, ông Trương Anh Tuấn đã hứa và cam kết chắc chắn bàn giao căn hộ muộn nhất là ngày 30/9/2018. Sự việc này đã được ban đại diện lập vi bằng, với sự chứng kiến của các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí,  đăng ký tại Sở tư pháp Tỉnh Khánh Hòa làm giá trị chứng cứ và lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, chủ đầu tư lại xin tiếp tục dịch chuyển thời gian giao nhà đến 31/12/2018 và nối tiếp là Thông báo số 328 của Công ty Hoàng Quân về việc bàn giao nhà khối B2 gần đây nhất tức 31/03/2019.

HQ 1-crop

Dự án còn nhiều hạng mục nhưng công nhân rất ít. (Ảnh: Khải An).

Vào thời điểm đến hẹn bàn giao khối B2, công trình vẫn ngổn ngang, bề bộn, bên ngoài chỉ được sơn để che mắt, bên trong căn hộ vẫn y nguyên không có nhiều tiến triển.

Kết quả thanh tra ngày 15/03 cho thấy tại tòa nhà này chưa có căn nào hoàn thiện, sơn cùng thiết bị trong nhà và khớp nối điện nước chưa có căn nào có thể sử dụng được, phòng cháy chữa cháy cũng chưa hoàn tất, tại công trình chỉ lác đác một vài công nhân làm việc.

"Bức xúc hơn khi cư dân đến văn phòng 46 – Thoại Ngọc Hầu vào sáng ngày 04/4 theo "Thông báo số 328" để nhận nhà – tiếp cư dân chúng tôi là vườn không nhà trống, điện thoại không một lãnh đạo nào liên lạc được, sự việc đã được chúng tôi lập biên bản và hành trình kêu cứu tiếp tục dịch chuyển trước UBND tỉnh", bà Đặng Thị Minh Thu – đại diện cư dân HQC Nha Trang cho biết.

Cầu cứu UBND tỉnh và vào trụ sở công ty để

hoàng quân Nha Trang  (2)

Các cư dân đã 3 lần gửi đơn cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhưng hơn 2 năm qua vẫn chưa nhận được nhà. (Ảnh: Khải An).

Theo các cư dân, điều gây bức xúc nhất là từ tháng 10/2018 đến nay công ty Hoàng Quân không thực hiện bất cứ điều khoản nào trong "Hợp đồng mua bán căn hộ", "Biên bản thỏa thuận" và "Phụ lục hợp đồng" đã cam kết với cư dân khiến cư dân vô cùng bức xúc và vào thế khó về kinh tế.

Sự việc đó đã khiến các cư dân mất hết kiên nhẫn, lòng tin về phía chủ đầu tư đầu tư nên khoảng 20 hộ dân mua nhà thuộc dự án HQC Nha Trang đã lên văn phòng công ty Hoàng Quân để ăn ở sinh hoạt nhằm giảm chi phí khi dự án liên tục chậm giao nhà.

Các cư dân NƠXH Hoàng Quân cho biết, hàng tháng họ phải huy động mọi nguồn lực tài chính trong gia đình để trả tiền Ngân hàng và tiền thuê nhà hàng tháng từ năm 2015 đến nay. Do phải gánh nhiều khoản phí nên những cư dân này đã dừng mọi việc trả nợ cho ngân hàng.

HQ 2

Khoảng 20 hộ phải vào trụ sở công ty Hoàng Quân tại Nha Trang để ở nhằm giảm chi phí thuê nhà và trả lãi ngân hàng. (Ảnh: Khải An).

"Phía ngân hàng đã thông báo đưa chúng tôi vào nhóm nợ xấu và bắt đầu tính tiền lãi nợ quá hạn. Cuộc sống chúng tôi trước đây khi chưa mua nhà cũng không đến nỗi nào. Cứ ngỡ có nhà sẽ an cư lạc nghiệp ngờ đâu mọi thứ đảo lộn, cuộc sống bấp bênh, lo âu vì số tiền phải dàn trả hàng tháng", vị đại diện cho biết.

Cũng theo các cư dân, hiện mỗi ngày chỉ có khoảng 100 lao động làm việc tại dự án, trong khi khối lượng công trình còn quá lớn nên thời gian giao nhà không biết đến báo giờ.

Cư dân HQC Nha Trang cũng cho biết, đây là lần thứ 3 họ gửi đơn cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, HĐND tỉnh và các sở ngành nhưng không thấy tiến triển, vậy nên họ sẽ sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cấp cao hơn để cầu cứu.

Sau khi làm việc với công ty Hoàng Quân hồi tháng 4/2019, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để thực hiện theo thẩm quyền nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, đảm bảo quyền lợi của khách hàng

Tag:
chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.