Chủ tịch Đà Nẵng mời gọi ông chủ CLB bóng đá Tottenham đầu tư bất động sản, hỗ trợ phát triển bóng đá

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị ông Joe Lewis - ông chủ CLB bóng đá Tottenham Hotspur hỗ trợ phát triển bóng đá Đà Nẵng, đồng thời mời gọi ông này đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, văn hóa, bất động sản tại Đà Nẵng.

Ngày 15/5, ông Joe Lewis đã đến Cầu Vàng - Sun World Ba Na Hills dạo chơi, uống cà phê ở độ cao 1.400m.

Theo tiết lộ của ông chủ CLB bóng đá Tottenham Hotspur, Cầu Vàng chính là lí do khiến ông quyết định ghé thăm Đà Nẵng, bởi theo lịch trình, ông sẽ đi thẳng ra vịnh Hạ Long, không qua Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng mời gọi ông chủ CLB bóng đá Tottenham đầu tư bất động sản, hỗ trợ phát triển bóng đá - Ảnh 1.

Ông Joe Lewis - ông chủ CLB bóng đá Tottenham Hotspur đã đến Cầu Vàng dạo chơi, uống cà phê ở độ cao 1.400m. (Ảnh: CTV).

"Từ cách đây 1 năm, tôi đã bị choáng ngợp bởi những hình ảnh và thông tin về Cầu Vàng ở Bà Nà Hills được đăng tải trên hầu như tất cả phương tiện truyền thông nổi tiếng thế giới. Nhưng nay tôi mới có dịp tới Đà Nẵng", ông Joe Lewis nói.

Trước khi lên dạo chơi trên cây Cầu Vàng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tiếp ông chủ CLB bóng đá Tottenham Hotspur. 

Vị tỉ phú này mong muốn hợp tác đầu tư cùng Đà Nẵng xây dựng một bến du thuyền hiện đại, thu hút khách du lịch cao cấp.

Ông Thơ đề nghị vị tỉ phú này hỗ trợ phát triển bóng đá Đà Nẵng với tư cách là ông chủ đội bóng Tottenham Hostpur, đồng thời đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, văn hóa, bất động sản tại Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng mời gọi ông chủ CLB bóng đá Tottenham đầu tư bất động sản, hỗ trợ phát triển bóng đá - Ảnh 2.

Vỉ tỉ phú 82 tuổi thân thiện với người dân. (Ảnh: CTV).

Ông Joe Lewis, 82 tuổi, là tỉ phú giàu thứ 6 tại Anh với khối tài sản ước tính 5 tỉ USD.

Ông cũng được biết là một trong những cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.