Chủ tịch Tập đoàn SK Hàn Quốc giàu cỡ nào khiến người vợ đòi bồi thường 1,2 tỉ USD trong vụ kiện li hôn?

Roh Soh-yeong, vợ tỉ phú Chey Tae-won của Hàn Quốc, đã đệ đơn kiện yêu cầu 42,3% cổ phần của mình trong SK Holdings Co., sau li hôn.

"Ông trùm" Hàn Quốc li hôn

Với yêu cầu chia 42,3% cổ phần dựa trên giá giao dịch giữa ngày thứ Năm, tương đương khoảng 1,2 tỉ USD, nếu thắng kiện, việc này sẽ biến Roh Soh-yeong, vợ Chủ tịch tập đoàn SK, trở thành cổ đông lớn thứ hai của SK chỉ sau người chồng Chey Tae-won.

Chey, 59 tuổi, hiện đang có khối tài sản trị giá 2,8 tỉ USD, sau khi trừ đi số cổ phiếu mà ông cam kết làm tài sản thế chấp - theo Bloomberg.

Chey Tae-won là người đã lãnh đạo tập đoàn lớn thứ 3 tại Hàn Quốc, nơi có các lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ chíp nhớ đến viễn thông, kể từ khi cha ông là Chey Jong-hyun - anh trai của người sáng lập quá cố, qua đời năm 1998.

Chey đã tìm cách hòa giải hôn nhân thông qua một toà án vào năm 2017, nhưng không đạt được kết quả. Trước đó năm 2015, Chey đã gửi một bức thư dài ba trang cho một tờ báo địa phương, tiết lộ rằng ông đang có một đứa con sinh ngoài giá thú, và bày tỏ ý định li hôn với người vợ hiện tại Roh Soh-yeong - con gái của cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo.

lihon1

Roh Soh-yeong, vợ tỉ phú Chey Tae-won của Hàn Quốc, hôm thứ Tư (4/12) đã đệ đơn kiện yêu cầu 42,3% cổ phần của mình trong SK Holdings Co., sau li hôn. (Ảnh: Bloomberg).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, Roh nói rằng cô đã sẵn sàng để bước tiếp sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng.

"Nhưng bây giờ tôi không còn chút hi vọng nào nữa. Tôi nghĩ buông tay lúc này là thích hợp nhất, để chồng tôi đi tìm hạnh phúc của anh ấy’, cô viết. 

Roh nói rằng, cô sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình để đóng góp cho xã hội.

Hiện phát ngôn viên của Tập đoàn SK từ chối bình luận thông tin này.

Chey và Roh gặp nhau khi cùng học Đại học Chicago, và kết hôn ngay trong năm đó. Cha của Roh được nhận chức Tổng thống Hàn Quốc vào năm 1988, sau đó. 

Cặp đôi có một con trai và hai con gái.

Chey Tae-won - Chủ tịch SK- giàu có cỡ nào?

Chey Tae-won sinh ngày 3/12/1960, là một doanh nhân Hàn Quốc. Ông là Chủ tịch của SK Group, tập đoàn lớn thứ 3 ở Hàn Quốc, hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như cung cấp chất bán dẫn, dầu, dịch vụ viễn thông, hoá chất,…

Ông nổi tiếng với thương vụ sáp nhập tập đoàn Hynix, khiến SK trở thành nhà sản xuất chip lớn thứ 3 thế giới, đứng sau Samsung và Intel.

Chey+Tae+Won+South+Korean+Parliament+Holds+iMNO_BK6v98l

Chey Tae-won là người giàu thứ 8 ở Hàn Quốc, với khối tài sản ròng trị giá từ 2,8 -3,2 tỉ USD. (Ảnh: Zimbio).

Trong năm 2018, Tập đoàn SK Group ghi nhận doanh thu là 213 tỉ USD, trong đó lợi nhuận đạt 23,8 tỉ USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chey Tae-won là người giàu thứ 8 ở Hàn Quốc, với khối tài sản ròng trị giá từ 2,8 -3,2 tỉ USD (số liệu có sự chênh lệch giữa các nguồn thống kê khác nhau). Phần lớn tài sản của ông đến từ lợi nhuận kinh doanh của SK Group và cổ phần trong tập đoàn này.

Vào tháng 1/2012, Chey bị buộc tội biển thủ hơn 40 triệu USD từ các công ty con của SK Group, để bù đắp cho những thương vụ tốn kém của mình. Tuy nhiên, vị tỉ phú chối bỏ mọi hành vi sai trái.

Tháng 1/2013, ông bị toà án quận Seoul kết án 4 năm tùu giam. Chey Tae-won được Tổng thống Park Geun-hye ân xá vào tháng 8/2015.

Trước chủ tịch SK, trên thế giới cũng có những vụ li hôn đình đám của những người giàu có làm tốn biết bao giấy mực của báo chí. Hồi đầu năm nay, người đồng sáng lập và là CEO của Amazon Jeff Bezos đã li dị, và để lại cho vợ 4% cổ phần. Điều này đã giúp cô trở thành một trong năm người phụ nữ giàu có nhất trên thế giới, với khối tài sản ròng trị giá 35,4 tỉ USD.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.