Chủ tịch Thái Bình xuống hiện trường vụ nổ

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lớn gây chết người tại huyện Thái Thụy.

Ông Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và đến thăm những bệnh nhân bị thương do vụ nổ gây ra đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy, chỉ đạo các y bác sỹ của bệnh viện tận tình cứu chữa, chăm sóc những bệnh nhân của vụ nổ, đồng thời hỗ trợ người nhà có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

chu tich thai binh xuong hien truong vu no
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên đến thăm những bệnh nhân bị thương do vụ nổ gây ra đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy. (Ảnh Báo Thái Bình)

Cho tới thời điểm cuối giờ chiều 30/10, cơ quan công an tỉnh Thái Bình xác nhận đã có 4 nạn nhân tử vong gồm: bà Bùi Thị Luân, sinh năm 1965, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy; Lê Thị Búp, sinh năm 1964, Nguyễn Thị Chung, sinh năm 1958, ở thôn Hổ Đội 1 và bà Trần Thị Liên, sinh năm 1961, ở thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy; 11 người khác bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 10 h ngày 30/10/2016, tại cơ sở chế biến don của gia đình anh Tạ Duy Anh, sinh năm 1970, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy đã xảy ra nổ lò hơi. Vụ nổ đã làm ngôi nhà sập hoàn toàn gây thương vong cho nhiều người.

chu tich thai binh xuong hien truong vu no
Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.