Chùa Linh Ứng Đà Nẵng được chọn làm nơi cách li chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chọn Chùa Linh Ứng làm nơi cách li phòng chống dịch.

Cụ thể, ngày 10/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 180/QĐ-BCĐ và Quyết định số 181/QĐ-BCĐ chọn một số địa điểm làm cơ sở cách li y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Chùa Linh Ứng được chọn làm nơi cách li chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

(Ảnh: Google Art&Culture).

Theo đó, chọn hai chùa trên địa bàn quận Sơn Trà là Chùa Mỹ Khê, đường Nguyễn Công Trứ, phường Phước Mỹ và Chùa Linh Ứng, đường Hoàng Sa, phường Thọ Quang, làm nơi cách li y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với ni chúng, tăng chúng, bắt đầu từ ngày 7/8.

Trường Đại học Thể dục thể thao (cơ sở 2) đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng được chọn làm cơ sở cách li y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Áp dụng từ ngày 12/8.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Sơn Trà và quận Thanh Khê chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Trường Đại học Thể dục thể thao và các đơn vị liên quan thực hiện quản lí an ninh trật tự, giám sat thời hạn thực hiện cách li theo qui định.

Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND quận Sơn Trà, quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện liên quan đến cách li y tế.

Chùa Linh Ứng từ lâu đã là một trong những điểm đến tâm linh ưa thích của Phật tử và du khách thập phương trong và ngoài nước khi đến tham quan TP Đà Nẵng.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.